Chùa Thanh Tâm trao quà các em trong đạo tràng Pháp Hoa có thành tích học tập tốt

Lễ phát thưởng cho các em học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2023-2024, tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh, TP.HCM)
Lễ phát thưởng cho các em học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2023-2024, tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-6, chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh, TP.HCM) đã kết hợp cùng Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm Như Hạnh "Vì trẻ em" và các mạnh thường quân tổ chức Lễ phát thưởng cho các em học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2023-2024.
Chư Ni và Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa - chùa Thanh Tâm tham dự

Chư Ni và Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa - chùa Thanh Tâm tham dự

Buổi lễ có sự chứng dự của Ni sư Thích Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trưởng ban Quản viện Ni; chư Ni thành viên Ban Quản viện: Sư cô Thích Như Ngọc, giảng viên khoa Trung Văn; Sư cô Thích Hoa Đức, giảng viên khoa Pali; cô Hoa Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cầu Xáng; Phật tử Diệu Thông, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm Như Hạnh "Vì trẻ em"; các mạnh thường quân; đại diện Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa - chùa Thanh Tâm; các em học sinh, sinh viên trong đạo tràng Pháp Hoa và các khu vực lân cận...

Trao quà đến các em
Trao quà đến các em

Phát biểu khai mạc, Sư cô Thích Hoa Đức cho biết, buổi lễ phát thưởng hôm nay là dịp để tôn vinh những nỗ lực không ngừng nghỉ của các em học sinh trong việc học tập và rèn luyện đạo đức. Những thành tích mà các em đạt được hôm nay chính là kết quả của sự cố gắng, kiên trì, tinh thần ham học hỏi không ngừng và quyết tâm vượt qua mọi thử thách.

Được biết, dịp này, có 25 em học sinh từ lớp Lá đến lớp 12 đã đạt thành tích tốt trong học tập và được Ban Tổ chức trao tặng quà từ các nhà mạnh trường quân.

Lưu niệm tại buổi lễ
Lưu niệm tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Ni sư Thích Như Nguyệt đã chúc mừng các em học sinh đã đạt được thành quả tốt trong năm học vừa qua. “Các em được sinh trong gia đình có nền tảng đạo đức, được gần gũi Tam bảo, nên nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức... để trở thành công dân tốt cho gia đình và xã hội”, Ni sư nhắn nhủ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày