Chùa Tiêu Dao (Quảng Ninh) tổng kết hoạt động Phật sự 5 năm (1918-2023)

Trao Bằng tuyên dương công đức đến Phật tử chùa Tiêu Dao
Trao Bằng tuyên dương công đức đến Phật tử chùa Tiêu Dao
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vừa qua, được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hạ Long, chùa Tiêu Dao tổ chức báo cáo hoạt động Phật sự 5 năm (2018-2023) tại chùa.
Quang cảnh hội nghị tổng kết Phật sự 5 năm của chùa Tiêu Dao

Quang cảnh hội nghị tổng kết Phật sự 5 năm của chùa Tiêu Dao

Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thanh Năng, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hạ Long cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, TP.Hạ Long chứng minh, tham dự; đại diện lãnh đạo có ông Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh và các sở, phòng, ban tỉnh, TP.Hạ Long.

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Tiêu Dao báo cáo hoạt động Phật sự 5 năm (2018-2013) của chùa Tiêu Dao. Theo đó, các hoạt động Phật sự đã đóng góp cho hoạt động Phật sự của TP.Hạ Long nói chung và hoạt động Phật sự của chùa Tiêu Dao nói riêng, cùng những đóng góp thiết thực cho cộng đồng xã hội.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển trao Bằng tuyên dương công đức đến Phật tử

Thượng tọa Thích Đạo Hiển trao Bằng tuyên dương công đức đến Phật tử

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hạ Long và chùa Tiêu Dao đã có quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể là Phật tử chùa Tiêu Dao.

Đạo từ, Thượng tọa Thích Đạo Hiển tán thán đến đạo tràng chùa Tiêu Dao đã có những hoạt động Phật sự thiết thực làm tốt đạo đẹp đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày