Chùa Tịnh Quang chia sẻ với bà con bán vé số khó khăn do Covid-19

 Hội Từ thiện chùa Tịnh Quang, thị trấn Dầu Giây trao quà đến 100 người bán vé số khó khăn - Ảnh: T.Q
Hội Từ thiện chùa Tịnh Quang, thị trấn Dầu Giây trao quà đến 100 người bán vé số khó khăn - Ảnh: T.Q
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 24-7, Thượng tọa Thích Chúc Phú, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh - Viện Nghiên cứu Phật học VN, trụ trì chùa Tịnh Quang, thị trấn Dầu Giây (Đồng Nai) cùng Hội Từ thiện chùa Tịnh Quang trao quà.

Chia sẻ với người bán vé số khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Thượng tọa Thích Chúc Phú, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh - Viện Nghiên cứu Phật học VN, trụ trì chùa Tịnh Quang, thị trấn Dầu Giây (Đồng Nai) cùng Hội Từ thiện chùa Tịnh Quang trao quà.

100 phần quà được tặng đến bà con bán vé số đang khó khăn tại thị trấn Dầu Giây - Ảnh: T.Q

100 phần quà được tặng đến bà con bán vé số đang khó khăn tại thị trấn Dầu Giây - Ảnh: T.Q

Theo đó, Hội Từ thiện Chùa Tịnh Quang đã chia sẻ tình thương đến toàn bộ những người bán vé số ở thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất với hơn 100 người. Mỗi phần quà bao gồm 10kg gạo, 3 kg củ quả, 1 hộp sữa, 0,5kg đường, 1 chai nước tương, 0,5kg bột ngọt, 1 chai dầu ăn và 50 ngàn đồng.

Tổng trị giá trên 30 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày