Chùa và nhóm Phật tử làm từ thiện ở Nghệ An

GNO - Sáng 24-3, Nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu.
01-.jpg
Chương trình khám cấp phát thuốc với đầy đủ các chuyên khoa

Tại đây, người dân đã được các y, bác sĩ khám tổng quát sức khỏe, cấp thuốc điều trị một số bệnh thường gặp. Đồng thời, còn tư vấn, hướng dẫn cách phòng ngừa bệnh tật. Những trường hợp phát hiện bệnh nặng đã được tư vấn giới thiệu đến các cơ sở y tế để điều trị kịp thời.

Riêng đối với những bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật về mắt, nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang sẽ phối hợp cùng Bệnh viện Quốc tế Vinh tổ chức xe đưa đón và phẫu thuật miễn phí tại đây.

Trong thời gian một ngày có 400 bệnh nhân nghèo, phụ nữ, trẻ em và gia đình chính sách được thăm khám, kê đơn, phát thuốc miễn phí với tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Dịp này, chùa Đông Yên (Quỳnh Lưu) cũng  tổ chức trao hỗ trợ 15 triệu đồng cho Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Quỳnh Lưu để mua xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật. Số tiền trên do Phật tử chùa Đông Yên kêu gọi các nhà hảo tâm và sự phát tâm của Phật tử chùa.

03-.jpg


Trao hỗ trợ mua xe lăn cho người khuyết tật

Được biết, H.Quỳnh Lưu có 5.000 người khuyết tật, trong đó có trên 2.000 người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Đa số hoàn cảnh gia đình của người khuyết tật  đều rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

*Trước đó, ngày 20-3, tại chùa Tuyền Thạch, xã Mã Thành (Yên Thành), câu lạc bộ “Chia sẻ yêu thương” đã tổ chức trao quà từ thiện cho học sinh nghèo ở địa phương.

Đoàn đã trao 50 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học Mã Thành, gồm một số nhu yếu phẩm và tiền mặt. Trong đó, có 40 suất  dành cho học sinh nghèo và 10 suất dành cho các em học sinh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá  200.000 - 250.000đ. Đây là số quà do các Tăng Ni, Phật tử phát tâm kêu gọi, cùng các thành viên câu lạc bộ “Chia sẻ yêu thương” - Phật giáo Yên Thành quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo.

 Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày