Chùm ảnh: Hoa hậu Quý bà thế giới thảnh thơi nơi cửa thiền

(GNO-BRVT): Theo chương trình hoạt động của Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt - Mrs. World Pageant 2009, các thi sinh được đưa đi tham quan di tích lịch sử, văn hóa tại thành phố biển để họ hiểu biết thêm về đất nước, con người Việt Nam mến khách, thân thiện.

>>Hoa hậu quý bà thế giới thực tập thiền tại Thiền viện Chơn Không
>>TP. Vũng Tàu: Hai ngôi chùa nỗi tiếng đón hoa hậu quý bà

Trong các điểm đến, Thiền viện Chơn Không có sức lôi cuốn đặc biệt đối với các người đẹp. Họ đã thực tập thiền, lễ Phật, thăm quan và cả...tạo dáng chụp hình giữa khung cảnh thanh thoát của chốn thiền môn. Chùm ảnh sau đây sẽ cho chúng ta hình dung về điều đó. Giác Ngộ Online xin giới thiệu với bạn đọc.

VVT (1).JPG

Người đẹp đến từ Georgia xa xôi cười rất tươi khi bước vào Thiền viện

VVT (2).JPG

Sở thích của họ là chụp hình cả khi trò chuyện với chư Tăng tại đây

VVT (3).JPG
VVT (5).JPG
VVT (11).JPG

Và "tạo dáng" rất chuyên nghiệp mọi lúc mọi nơi

VVT (4).JPG
Người đẹp đại diện cho đất nước Việt Nam
cũng không thua gì đại diện các nước khác
VVT (6).JPG

Cô rất thành tâm trong lúc lễ Phật

VVT (7).JPG
VVT (8).JPG
VVT (9).JPG
VVT (10).JPG

Thành tâm lễ Phật

VVT (12).JPG
VVT (13).JPG
VVT (14).JPG

...và hoan hỷ khi được nghe chư Tăng giới thiệu về lịch sử Thiền viện

VVT (15).JPG
VVT (17).JPG

Ai ai cũng thích thú chụp ảnh với chư Tăng Ni đang có mặt

VVT (16).JPG

Vủi vẻ trả lời phỏng vấn báo chí

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày