Chung kết hội thi văn nghệ chào mừng 35 năm GHPGVN

GNO - Tối 22-10, tại hội trường nhà truyền thống chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã diễn ra đêm chung kết hội thi văn nghệ chào mừng 35 năm thành lập GHPGVN do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức.
VG (1).jpg
ĐĐ.Thích Phước Tiến phát biểu khai mạc buổi lễ

Tham dự đêm chung kết có sự hiện diện của HT.Thích Nhựt Giác, Trưởng BTS PG Q.Thủ Đức; TT.Thích Minh Quang, Trưởng BTS PG Q.1;  ĐĐ.Thích Phước Tiến , Phó ban Thường trực Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Tâm Chơn, Trưởng BTS Q.Bình Thạnh; ĐĐ.Thích Nhật Thiện, Trưởng BTS PG Q.10; ĐĐ.Thích Lệ Minh, Phó ban Văn hóa PG TP.HCM; ĐĐ.Thích Phước Huệ, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Văn  hoá PG TP, cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử các đạo tràng trên địa bàn TP.HCM.

Về phía ban giám khảo có nhạc sĩ Giác An, nhạc sĩ Quý Luân, đạo diễn Khoa Nguyễn, NSƯT Phượng Loan, nghệ sĩ Ngân Huệ.

Phát biểu khai mạc đêm chung kết, ĐĐ.Thích Phước Tiến, Chánh chủ khảo cho biết, sau vòng sơ loại tại các cụm, BTC đã chọn ra được 41 tiết mục vào đêm chung kết - diễn ra trong đêm 22 và 23-10.

Tối 22 với 27 tiết mục thuộc nhiều các thể loại như hoạt cảnh kịch, múa, hát  được dàn dựng công phu, chuyển tải những ý nghĩa văn hóa đạo Phật - thành kính cúng dường lên Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN.

Đêm nay, 23-10, sẽ tiếp tục với 14 tiết mục còn lại, sau đó BTC sẽ phát thưởng cho các tiết mục xuất sắc nhất và chọn ra 6 tiết mục có số điểm cao nhất sau phần chung kết để trình diễn trong đêm nhạc chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN tại nhà hát Hòa Bình (Q.10).

VG (2).jpg
Tốp ca Đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ trình bày mở màn đêm chung kết

VG (5).jpg

VG (16).jpg

VG (9).jpg
Các tiết mục văn nghệ được đầu tư công phu của các đơn vị quận huyện

Tin ảnh: Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày