Chương trình ca múa nhạc mừng Đại lễ Vu lan 2009

(GN): Khán giả yêu thích văn nghệ Phật giáo sẽ có dịp gặp lại những khuôn mặt ca sĩ, nghệ sĩ quen thuộc: Trang Mỹ Dung, Hồng Hạnh, Bích Phượng, Nguyên Vũ, Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc, Lâm Minh Chi, Sỹ Luân (ảnh), Vũ Bảo, Thanh Ngọc, Đông Quân, Quách Tuấn Du, nhóm hài Anh Vũ - Duy Phước v.v... trong chương trình ca múa nhạc Phật giáo - trích đoạn cải lương - hài kịch kính mừng Đại lễ Vu lan - mùa Báo hiếu 2009 mang chủ đề “Những tấm lòng từ” diễn ra tại Nhà hát Bến Thành (số 6 Mạc Đỉnh Chi - Q.1) vào lúc 19 giờ 30 ngày 18-8-2009 (thứ Ba).

Syluan.jpg
Ca sĩ - nhạc sĩ Sỹ Luân sẽ hát trong
 chương trình ca nhạc mừng Đại lễ Vu Lan năm nay

Chương trình do Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo TP.HCM thực hiện với nhiều ca khúc Phật giáo đặc sắc đậm đà tình cảm ân cha nghĩa mẹ, quê hương, tình người như: Lời sám nguyện (Chúc Linh), Bài ca dâng mẹ, Nỗi nhớ quê hương (Giác An), Sắc màu huyền diệu, Dìu nhau theo ánh đạo vàng (Bảo Phúc), Nhớ mãi tình cha (Uy Thi Ca) v.v... Toàn bộ kinh phí thu được sẽ góp vào công tác từ thiện xã hội Phật giáo và một phần ủng hộ quỹ hoạt động của Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo.

Vé hiện đang được phân phối tại tòa soạn Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3; chùa Vĩnh Nghiêm - Q.3, chùa Ấn Quang và chùa Giác Ngộ - Q.10. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ĐT: 0913 697622 - 0903 812992 - 0908 798849. (Bảo Thiên)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày