Chương trình "Trái tim cho em" tại Cộng Hòa Séc

Chương trình "Trái tim cho em" tại Cộng Hòa Séc
Đại lễ Vu Lan 2009, chi hội Phật tử và ban công tác cộng đồng người VN tại Brno và Nam Morava đã phát động lần 2 hưởng ứng theo chương trình với nguyện vọng giúp đỡ được nhiều hơn cho các cháu không may bị mắc bệnh.

Hưởng ứng chương trình "TRÁI TIM CHO EM" do đài truyền hình VN và tổ chức Đông Tây Hội Ngộ thực hiện, nhằm quyên góp ủng hộ cho những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có điều kiện phẫu thuật, trả lại cho các em trái tim khỏe mạnh để sinh sống và học tập.

 Vào dịp lễ Phật Đản năm 2009 bà con Phật tử và cộng đồng người VN tai Brno và cộng hòa Séc đã quyên góp ủng hộ được 5000USD, 4 cháu ở Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Tuyên Quang đã được phẫu thuật và trở lại với cuộc sống bình thường.

Đại lễ Vu Lan 2009  Chi hội Phật tử và Ban công tác cộng đồng người VN tại Brno và Nam Morava đã phát động lần 2 hưởng ứng theo chương trình với nguyện vọng giúp đỡ được nhiều hơn cho các cháu không may bị mắc bệnh, đến nay cũng đã có kết quả tốt đẹp.

Những nhà hảo tâm muốn tiếp tục ủng hộ có thể liên hệ trực tiếp về đài THVN hoặc chi hội PT Brno và Nam Morava, địa chỉ: khu chợ Olomoucká 61, Černovice, Brno , cộng hòa Séc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày