Cocaine phá hủy tim mạch

GNO - Cocaine là một chất tự nhiên được chiết xuất từ cây coca, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Vào thế kỷ 19, cocaine được chiết xuất để làm thuốc tê trong các ca mổ.

Lúc đầu, cocaine được xem như một loại thuốc đặc biệt, sử dụng phối hợp với các loại thuốc khác để điều trị các bệnh thần kinh nhưng về sau ý kiến này không được đồng thuận khi người ta biết tới khả năng gây nghiện tiềm tàng của cocaine.

tim mach.jpg
Người dùng cocaine có dòng máu bất thường trong các mạch máu nhỏ, nguy cơ xấu cho tim mạch

Một nghiên cứu mới đây được tiến hành tại Chicago (Hoa Kỳ) khẳng định, cocaine có thể phá hủy những mạch máu nhỏ nhất của hệ tim mạch.

Tác giả nghiên cứu, bác sĩ Varun Kumar, Bệnh viện Mount Sinai (Chicago) cho biết: Chúng tôi quan sát thấy các ca nhập viện bị đau tức ngực đều khai rằng đã dùng cocaine trước đó. Tuy nhiên, kiểm tra về dòng máu ở các động mạch chính vẫn bình thường, điều này làm cho các bác sĩ không giải thích được lý do của cơn đau tức ngực.

Trong nghiên cứu này, Kumar và các đồng sự quan sát chức năng của các mạch máu nhỏ của người nhập viện do đau tức ngực; trong đó có 210 người không dùng cocaine, 202 người cho bác sĩ biết họ đã dùng cocaine trước đó.

Kết quả cho thấy người dùng cocaine có dòng máu bất thường trong các mạch máu nhỏ, nguy cơ xấu cho tim mạch hoặc thậm chí tử vong. Báo cáo này được trình bày tại hội thảo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ ngày 18-11 qua.

Ở người dùng cocaine, các mạch máu nhỏ bị làm giãn một cách quá mức, dẫn đến việc dòng máu lưu thông nhanh hơn. Kết quả của nghiên cứu gợi ý rằng mặc dù không hề có dấu hiệu gì đối với sự phá hủy lên các động mạch, cocaine vẫn gây hại cho các mạch máu nhỏ, dẫn đến các biểu hiện như đau tức ngực hoặc khó thở.

Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy rằng, cocaine gây ra cơn đau tim ở người trẻ và khỏe mạnh. Khi dùng cocaine, huyết áp tăng lên và tim phải làm việc căng thẳng hơn. Nghiên cứu này chưa tìm hiểu mức độ thường xuyên của việc dùng cocaine ở các bệnh nhân.

Bác sĩ Kumar cho biết: Cần thêm nhiều nghiên cứu để làm rõ các câu hỏi liên quan nhưng có vài bằng chứng cho thấy rằng cocaine góp phần gây ra chứng xơ vữa động mạch và bệnh động mạch vành.

Đức Hòa
(Theo The Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày