Cồn gây tăng huyết áp ở người tiểu đường

GNO - Tiêu thụ nhiều hơn 1 phần thức uống chứa cồn mỗi ngày làm tăng nguy cơ cao huyết áp và phát triển bệnh tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 - theo báo cáo gần đây của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ.

thuc uong chua con.jpg

Bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 có khả năng tăng huyết áp cao hơn khi hấp thu cồn - Ảnh minh họa

Bản thân huyết áp cao là một bất ổn sức khỏe nguy hiểm, có thể gây hủy hoại các động mạch, góp phần dẫn đến đột quỵ, đau tim; bên cạnh các tác động tiêu cực đến bệnh suy giảm trí nhớ và chức năng cơ thể nam giới.

Kết quả trên được rút ra từ nghiên cứu ở người có độ tuổi trung bình trên 60. Ngoài tiểu đường tuýp 2, 10.200 người nam tham gia nghiên cứu trên đồng thời có các bất ổn như tiền huyết áp cao và cholesterol cao. Nhiều người trong số này bị béo phì, đang hoặc từng hút thuốc lá.

Các chuyên gia cũng phát hiện sự khác biệt đối với các mức hấp thu cồn khác nhau. Theo đó, người trong nhóm tiêu thụ cồn nhẹ (từ 1-7 phần thức uống có cồn/ tuần) không cho thấy mối liên hệ giữa hấp thu cồn và tăng huyết áp. Tuy nhiên, người hấp thu cồn ở mức trung bình (8-14 phần thức uống có cồn/ tuần) và mức hấp thu cao (từ trên 15 phần thức uống chứa cồn/ tuần) đều có liên quan đến tăng huyết áp. Người nào càng uống nhiều, tình trạng tăng huyết áp càng nghiêm trọng.

Bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 có nguy cơ cao với tăng huyết áp và kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hấp thu cồn có liên quan đến tăng huyết áp. Do vậy, hạn chế thức uống chứa cồn là điều được khuyến nghị đối với người bị tiểu đường - theo các nhà nghiên cứu.

Ngoài ra, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh, người đang bị tiểu đường tuýp 2 có khả năng phát triển chứng tăng huyết áp cao hơn khi hấp thu cồn so với người mới bắt đầu uống.

Huệ Trần
(theo Medical Daily)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày