Công bố kỷ lục: Người chuyển thơ văn các Thiền sư Lý - Trần nhiều nhất

(GNO-TP.HCM): Buổi giới thiệu, ra mắt tập thơ “Hương Thiền ngàn năm” và công bố kỷ lục Người chuyển thể thơ văn các thiền sư thời Lý - Trần sang thơ lục bát nhiều nhất cho tác giả Trần Quê Hương (HT.Thích Giác Toàn) đã diễn ra trang trọng, ấm cúng tại hội trường tòa soạn Báo Giác Ngộ vào lúc 15 giờ, ngày 18-9 vừa qua.

Đến dự có HT. Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ; PGS Trần Hữu Tá cùng chư tôn giáo phẩm HĐTS, BTS THPG TP.HCM, các cơ quan thống tấn báo chí, quý nhân sĩ trí thức và các nhà nghiên cứu văn, thơ Việt Nam

WAV (7).JPG

Lễ ra mắt tập thơ "Hương Thiền ngàn năm"

Phát biểu tại buổi lễ, HT. Thích Trí Quảng tán thán công lao của tác giả Trần Quê Hương đã dành tâm huyết chuyển thể thơ văn của các thiền sư nổi tiếng thời Lý - Trần sang thể thơ lục bát nhằm phổ cập trong quần chúng về tinh hoa văn học Việt Nam, làm sáng rõ quan điểm nhân sinh của Phật giáo thể hiện qua những áng văn thơ bất hủ được các triều đại thời bấy giờ xem như phương châm trị nước an dân tốt nhất.

“Tôi hoàn toàn chia sẻ với những băn khoăn, trăn trở của nhà thơ Trần Quê Hương khi bắt đầu thực hiện cuốn thơ Hương Thiền ngàn năm. Có thể nói, nhà thơ Trần Quê Hương làm việc trong môi trường đơn độc. Nhưng với tinh thần say mê, bằng tấm lòng mộ đạo và yêu thơ, ông đã thực hiện được hoài bão của mình một cách hết sức trân quý. Tôi tin rằng, trong thời gian tới, nhà thơ Trần Quê Hương sẽ tiếp tục và mãi tiếp tục tự nguyện làm người “đơn độc” để có những áng văn thơ đẹp hơn, chinh phục người đọc hơn. Tôi tin như thế…”. PGS. Trần Hữu Tá chia sẻ.

Trước đó, Ban Tổ chức đã họp báo công bố xác lập kỷ lục và phát hành ấn phẩm “Hương Thiền ngàn năm” trong ý nghĩa hướng về chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

WAV (1).JPG

HT. Thích Giác Toàn ký tặng thơ đến HT. Thích Trí Quảng

WAV (2).JPG
WAV (3).JPG

Họp báo giới thiệu tập thơ "Hương Thiền ngàn năm"

WAV (4).JPG
WAV (5).JPG
WAV (6).JPG

Chư tôn đức và khách mời dự buổi ra mắt

WAV (8).JPG

HT. Thích Trí Quảng phát biểu

WAV (9).JPG

PGS.TS Trần Hữu Tá phát biểu

WAV (10).JPG
Công bố và trao xác nhận kỷ lục
"Người chuyển thơ văn các Thiền sư Lý - Trần nhiều nhất"
WAV (11).JPG
NSƯT Hồng Vân diễn ngâm một trong các tác phẩm
từ "Hương Thiền ngàn năm"

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày