Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nổ

GNO - Chùa Nổ (Đại Phúc tự) ở xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa hôm 28-10 đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và khánh thành nhà thờ Tổ.

bonhiem12.jpg


Nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ

HT.Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ HĐCM; TT.Thích Thanh Tình, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình; TT.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng  BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; chư Tăng, Ni thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, chư tôn đức Tăng Ni các tỉnh thành; BTS Phật giáo các huyện lân cận; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện và đông đảo Phật tử tham dự.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa; bà Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa; ông Bùi Hải Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Huy Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Trần Văn Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương… cùng các vị đại diện chính quyền tỉnh, huyện Quảng Xương, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đến tham dự và tặng hoa chúc mừng.

bonhiem03.jpg
bonhiem05.jpg


Nhiều lẵng hoa chúc mừng tại buổi lễ

Chùa Nổ tên chữ là Đại Phúc tự - theo truyền ngôn và thông qua một số di vật bằng đá cho thấy chùa được hình thành từ cuối thời Trần, đầu thời nhà Lê. Hiện tại chùa nằm trên địa phận thôn Uy Nam, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương. Đây là vùng đất gắn liền với núi Ngọc, sông Lý và đã được Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật chọn là phòng tuyến chống giặc Nguyên - Mông vào năm 1285.

Nội dung thượng lương ghi: Hoàng triều Khải Định thất niên tuế tại Nhâm Tuất, trọng đông nguyệt cát nhật. Thụ trụ thượng lương trùng tu đại xương [dựng thượng lương trùng tu vào ngày tốt tháng 11 năm Nhâm Tuất đời vua Khải Định thứ 7 (1922)]. Năm 1964, đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, máy bay Mỹ ném Bom đánh phá khu vực quanh núi Văn Trinh, chùa bị sụp đổ.

Năm 2008, theo nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân cùng với sự phát tâm công đức của con em xã Quảng Ngọc đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội đã đóng góp đầu tư tôn tạo lại chùa Nổ trên nền móng cũ theo thiết kế đã được UBND huyện Quảng Xương, phê duyệt.

Đến ngày 14-4-2012, chùa Nổ đã tổ chức lễ đón nhận Bằng Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh, đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Tâm Hiền, trụ trì chùa và cắt băng khánh thành chùa.

Với nhiệt tâm cống hiến cho Phật đạo, với sự trưởng thành về hoằng dương Phật pháp, thể theo nguyện vọng của nhân dân và Phật tử trong vùng, ĐĐ.Thích Nguyên Hồi đã được BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm trụ trì chùa Đại Phúc tại Quyết định số: 267/QĐ-BTSPG, ngày 7-11-2016 thay cho ĐĐ.Thích Tâm Hiền.

bonhiem15.jpg


TT.Thích Tâm Đức trao quyết định tới ĐĐ.Thích Nguyên Hồi

bonhiem13.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nguyên Phong, UVTT BTS, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nổ. TT.Thích Tâm Đức đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa cho ĐĐ.Thích Nguyên Hồi. 

Ông Trần Thế Lưu, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; ĐĐ.Thích Tâm Định, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã chúc mừng và có lời sách tấn Đại đức tân trụ trì cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội giao phó; tiếp tục khơi nguồn mạng mạch đạo pháp, gắn với quần chúng nhân dân phục vụ lợi ích của đồng bào địa phương xây dựng một ngôi chùa văn hóa trong lòng bà con nơi đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày