Công trình xây dựng chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long: Bảo tháp Xá Lợi Miền Tây

Đó là công trình mong đợi của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tỉnh Vĩnh Long hàng chục năm qua bởi đây sẽ là trung tâm tu học, tín ngưỡng, văn hóa… của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tỉnh Vĩnh Long nói riêng và cả khu vực miền Tây nói chung. Với thế mạnh về giao thông, địa điểm thuận lợi (công trình tọa lạc ngay dưới dốc cầu Mỹ Thuận nối liền TP.HCM với các tỉnh miền Tây), BTS THPG Vĩnh Long đã khởi công xây dựng chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long và Bảo tháp Xá Lợi Miền Tây với quy mô mang tầm vóc khu vực. Công trình dự kiến sẽ là nơi tổ chức hội nghị PG cấp Trung ương, cấp khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trường cao trung Phật học, trung tâm văn hóa PG, nơi tổ chức các khóa an cư kiết hạ, bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì cho Tăng Ni, sinh hoạt tín ngưỡng cho Phật tử…

xaloi-1.gif

Chư tôn giáo phẩm và đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tại lễ đặt đá

Ước nguyện đó đã khởi đầu tốt đẹp, khi UBND tỉnh Vĩnh Long đã cấp 17.322,5m2 đất cho BTS THPG Vĩnh Long tại khu Bảo tháp Xá Lợi Miền Tây cũ thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long). Và, ngày 12,13-11 vừa qua lễ khởi công đã diễn ra với sự chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS THPG TP.HCM cùng chư tôn túc BTS các tỉnh thành, đại diện chính quyền các cấp, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đông đảo Phật tử thiện tín về tham dự.

xaloi-2.gif

Đại diện các mạnh thường quân nhất tâm cầu nguyện tại lễ đặt đá

Công trình bao gồm 11 hạng mục: chánh điện, giảng đường; bảo tháp cao 45m, hội trường, tứ động tâm; cổng Tam quan, tường rào; tượng đài Đức Quán Thế Âm lộ thiên cao 32m, bảo tàng, thư viện; hậu tổ, thiền đường, Tăng xá, nhà khách Phật tử, trai đường, khu vệ sinh, nhà ăn…

Hiện nay, công trình đã được ông Trương Nhật Quang, Nguyễn Văn Nhã, nhóm đệ tử HT.Thích Huyền Diệu phát tâm hoàn thiện Bảo tháp Xá Lợi Miền Tây và tượng đài Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên, dự kiến kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. Công trình chánh điện chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long do Phật tử Tài Lưu - PD.Năng Hiếu (Cty TNHH Đầu tư Sài Gòn - Việt Mỹ) phát tâm xây dựng hoàn thiện dự kiến kinh phí khoảng 12 tỷ đồng… cùng nhiều sự hỗ trợ, đóng góp tài lực, vật lực của chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni, Phật tử, các tự viện, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

xaloi.gif

Mô hình chánh điện chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long

Tại lễ đặt đá khởi công, HT.Thích Như Tước, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban kiến thiết cho biết: "Để thực hiện được công tác Phật sự lớn lao này cần phải có sự đồng tâm hiệp lực của những người con Phật. BTS THPG Vĩnh Long thiết tha kêu gọi chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, quý công ty, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, Phật tử thiện tín trong và ngoài nước hoan hỷ tiếp tục hưởng ứng đóng góp xây dựng chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long, Bảo tháp Xá Lợi Miền Tây. Tôi mong rằng bằng tất cả tấm lòng cầu nguyện, bằng khả năng, bằng ý kiến kinh nghiệm, bằng tịnh tài, bằng tất cả phương tiện sẵn có…, nói cách khác, "Nhân tài, vật lực và đạo tâm" dồi dào của chư vị, công trình sẽ có nhiều thuận duyên để sớm thành tựu mỹ mãn, đáp ứng được nhu cầu phát triển sinh hoạt Phật sự ở Vĩnh Long và mong mỏi của chư Tăng Ni và tín đồ Phật tử".

xaloi-3.gif

Phối cảnh tổng thể công trình chùa Phật Ngọc

Xá Lợi Vĩnh Long và Bảo tháp Xá Lợi Miền Tây

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày