Cuộc thi viết "Nói lời tri ân"

GNO - Cuộc thi do Ban Biên tập Diễn đàn trao đổi Phật học Vườn Tâm tổ chức từ nay đến ngày 10-7-2012.

Hinh viet thu.jpg

Viết lời tri ân - Ảnh minh họa

Theo đó, bạn đọc có thể viết những chia sẻ, những câu chuyện, những kỷ niệm của chính mình về ông bà, cha mẹ, người thân, thầy cô, bè bạn… trên tinh thần tri ân, báo ân nhân mùa Vu lan, PL.2556 - DL.2012.

ĐĐ.Thích Giác Nhường, Trưởng BTC cuộc thi cho biết mục đích cuộc thi là để tôn vinh, nhắc nhở và đánh thức những tấm lòng hiếu nghĩa, biết ơn đối với những bậc tôn kính. Tác phẩm dự thi viết về kỷ niệm với người thật, việc thật trong đời mình, có dung lượng không quá 1.200 từ.

Được biết, BTC sẽ trao 12 giải gồm 1 giải nhất (5 triệu đồng/giải), 2 giải nhì (3 triệu đồng/giải), 4 giải ba (1 triệu đồng/giải) và 5 giải khuyến khích (500.000 đồng/giải).

Bài dự thi gửi về noiloitrian@gmail.com hoặc thư tay tới Cuộc thi “Nói lời tri ân”, Hộp thư Vườn Tâm, Bưu điện Trung tâm thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông.

Để biết chi tiết cuộc thi, bạn đọc xem trên website Vườn Tâm (www.vuontam.net).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày