Cuối tháng 7 diễn ra Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo

GNO - Tin từ Ban HDPT TP.HCM, Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo 2017 sẽ được tổ chức trong 3 ngày (28, 29, 30-7) tại khu Zenna Pool Camp - huyện Long Điền và chùa Đại Tòng Lâm (huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT).

Theo đó, đây là lần thứ 12 liên tiếp sự kiện dành cho thanh thiếu nhi Phật tử được tổ chức nhằm điều kiện cho bạn trẻ giao lưu, chia sẻ, vui chơi trong tinh thần hòa ái và tiếp cận giáo lý đạo Phật.

Với chủ đề “Sống tử tế”, hội trại sẽ được tiếp tục thực hiện theo phiên bản mới với một ngày sinh hoạt trong chùa và hai ngày ở khu du lịch cùng chương trình “đêm yêu thương”, “đêm hoang dã”.

Hinh 1.jpg
Hình ảnh vui tươi của Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 11 - năm 2016 tại TP.Phan Thiết

Dự kiến, theo sức chứa của khu du lịch, Ban tổ chức sẽ chỉ nhận 1.000 trại sinh là thanh thiếu niên có độ tuổi từ 14 đến 32 tuổi và công tác đăng ký trại sinh đang diễn ra cho đến hết ngày 1-7-2017 tại Văn phòng sáng kiến lãnh đạo Phật giáo (chùa Phổ Quang, 64/3 Huynh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình, ĐT: 08.39976884, 0938707569, 01628149148).

Phí tham gia trại là 380.000 đồng, bao gồm: phí vào cổng khu du lịch, ăn uống, xe di chuyển, bảo hiểm du lịch, đồng phục, lều trại và chi phí tổ chức các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra hội trại.

Trong 3 ngày trại, toàn thể trại sinh sẽ có dịp tham dự các sinh hoạt tu học gồm: tụng kinh, nghe pháp thoại, ngồi thiền trước biển, thiền hành trên cát, kinh hành, đêm yêu thương và thắp nến cầu nguyện; các hoạt động vui chơi như: giao lưu, trò chơi nhỏ, trò chơi lớn, lửa trại, tắm biển, thi văn nghệ và lễ hội văn hóa.

Bạn trẻ quan tâm đến việc đăng ký tham dự hội trại có thể tham khảo tại https://goo.gl/kN6omU hoặc số điện thoại như trên. Email: hoitraittpg@gmail.com, www.facebook.com/hoitraituoitrephatgiao.vn để biết thêm thông tin.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày