Cứu giúp bé Nguyên đáng thương

Bé Nguyên nằm trong phòng cách ly
Bé Nguyên nằm trong phòng cách ly

GN - Chị Hồ Thanh Thảo, ngụ tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết, vào sáng ngày 26-3 khi đang nấu cháo bán cho khách thì cháu Đỗ Thảo Nguyên, sinh năm 2010, con gái chị đi ngang qua. Do đun nấu ở trước cổng nhà trọ, lúc này bất ngờ có cơn gió mạnh thổi tới khiến than lửa từ trên bếp bay vào vạt áo bé Nguyên rồi bốc cháy nhanh như ngọn đuốc.

Hiện cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch, bỏng tới 80%, bé đang nằm điều trị tại phòng cách ly đặc biệt, khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM. Được biết, gia đình chị Thảo thuộc diện hộ nghèo của xã, vô cùng khó khăn.

Chồng chị là anh Đỗ Bình Quang, làm nghề chạy xe ôm, mỗi ngày kiếm được khoảng 70.000 đồng. Lúc bé Nguyên đi cấp cứu, chị Thảo vất vả lắm mới mượn hàng xóm được 500.000 đồng. Bệnh của bé Nguyên cần phải điều trị lâu dài mà gia đình bé thì vô cùng khó khăn....

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, quận 3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620. Hoặc liên lạc chị Thảo (mẹ bé Nguyên): 0120 316 6180.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày