Cựu Thủ tướng Israel thăm chùa Vĩnh Nghiêm nhân chương trình “Việt Nam ước mong”

Đoàn lễ Phật tại chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm
Đoàn lễ Phật tại chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 4-8, ông Ehud Barak, Cựu Thủ tướng Israel đã đến thăm chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM) trong khuôn khổ chương trình “Việt Nam ước mong”.

Tiếp đoàn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, cùng chư tôn đức chùa Vĩnh Nghiêm, Ban Tổ chức chương trình “Việt Nam ước mong”.

Chư tôn đức giới thiệu về Phật giáo Việt Nam

Chư tôn đức giới thiệu về Phật giáo Việt Nam

Tại chuyến thăm, ông Ehud Barak cùng thành viên đoàn đã lễ Phật tại chánh điện, chư tôn đức cũng đã giới thiệu về Phật giáo Việt Nam và chùa Vĩnh Nghiêm.

Tham quan các bức tranh triển lãm tại chùa Vĩnh Nghiêm do các bệnh nhi ung thư, trẻ khuyết tật, tự kỷ, trẻ mồ côi vẽ. Ông Ehud Barak chia sẻ rất quan tâm đến các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Các hoạt động này nên lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, để chăm sóc tốt cho trẻ em cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tham quan triển lãm tranh "Việt Nam ước mong" tại chùa Vĩnh Nghiêm

Tham quan triển lãm tranh "Việt Nam ước mong" tại chùa Vĩnh Nghiêm

Theo đó, nhân mùa lễ Vu lan - Báo hiếu, nhằm lan tỏa các thông điệp, nhận thức và trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Ban Tổ chức chương trình “Việt Nam ước mong" phối hợp thực hiện chương trình tại chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Giác Ngộ tổ chức triển lãm tranh của trẻ em yếu thế; lễ cầu siêu cho các em nhỏ không may mắn, chuỗi tọa đàm về trẻ em. Chương trình diễn ra từ 22-7 đến 31-8-2022.

Triển lãm tranh của trẻ yếu thế và tranh nghệ thuật - gây quỹ từ thiện tại chùa Vĩnh Nghiêm diễn ra từ ngày 22-7 đến 31-8
Triển lãm tranh của trẻ yếu thế và tranh nghệ thuật - gây quỹ từ thiện tại chùa Vĩnh Nghiêm diễn ra từ ngày 22-7 đến 31-8

Trong đó, triển lãm tranh của các em nhỏ diễn ra đồng thời tại chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Giác Ngộ, với 250 và 150 tác phẩm tương ứng mỗi địa điểm. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện được kể thông qua ngôn ngữ hội họa của các em nhỏ mắc ung thư, bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, tự kỷ, trẻ mồ côi…

Ngoài ra, chương trình còn trưng bày và bán gây quỹ 27 tác phẩm nghệ thuật của 20 hoạ sĩ nổi tiếng tại chùa Vĩnh Nghiêm. Toàn bộ số tiền thu được sẽ sử dụng để hỗ trợ bệnh nhi ung thư, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

Chư tôn đức tặng quà đến ông Ehud Barak

Chư tôn đức tặng quà đến ông Ehud Barak

Chuỗi tọa đàm tổ chức tại chùa Giác Ngộ, tập trung vào các chủ đề: Nghệ thuật chữa lành Đứa trẻ bên trong, Lắng nghe cả khi đứa trẻ chưa lên tiếng, để đứa trẻ được là chính mình. Do diễn giả: Thượng tọa Thích Nhật Từ, Đại đức Minh Niệm, TS.Thái Kim Lan và các diễn giả khách mời trình bày. Qua đó, Ban Tổ chức mong muốn cộng đồng sẽ dành nhiều hơn nữa quan tâm, lắng nghe, chăm sóc, bảo vệ trẻ em cả về thể chất lẫn tinh thần, nhằm góp phần tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai đất nước.

Lưu niệm cùng chư tôn đức và Ban tổ chức "Việt Nam ước mong"
Lưu niệm cùng chư tôn đức và Ban tổ chức "Việt Nam ước mong"

"Việt Nam ước mong" do chương trình Ông Mặt trời (ông Minh Nhân sáng lập) phối hợp tổ chức cùng GHPGVN, chùa Giác Ngộ, chùa Vĩnh Nghiêm, Saigontel, Trường Đại học Ngoại thương, Quỹ Hy Vọng, Quỹ Mái ấm hạnh phúc, Truyền hình Quốc hội tổ chức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày