Lễ cầu siêu cho những trẻ em qua đời vì bệnh hiểm nghèo

Lễ cầu siêu các bé qua đời vì bệnh hiểm nghèo
Lễ cầu siêu các bé qua đời vì bệnh hiểm nghèo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ cầu siêu cho các trẻ em không may qua đời vì các căn bệnh hiểm nghèo vừa được tổ chức tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) tối 29-7 vừa qua.
Khóa kinh cầu nguyện với sự tham dự của Tăng đoàn chùa Giác Ngộ, chùa Long Hưng

Khóa kinh cầu nguyện với sự tham dự của Tăng đoàn chùa Giác Ngộ, chùa Long Hưng

Trước khi bắt đầu buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ đã có đôi lời chia sẻ về ý nghĩa của buổi lễ và một số quan niệm của Phật giáo về làm các việc lành để hồi hướng đến với những người đã qua đời.

“Thông qua buổi lễ này, những người còn sống bày tỏ sự tưởng niệm, nhớ thương nhưng không hề bi lụy, khổ sầu, đau đớn và cùng nhau gửi tặng những năng lượng an lành đến các đối tượng đã quá vãng”, Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ.

Chương trình được diễn ra với thời khóa tụng kinh, niệm Phật và thắp nến tưởng niệm, gửi trao năng nượng an lành đến các em. Đại diện của Ban Tổ chức chương trình và cha mẹ của các em thiếu nhi đã mất cũng có đôi lời tri ân chư tôn đức, nhớ thương các bé, cũng như vận động mọi người cùng tham gia chuỗi họat động ý nghĩa vì trẻ em.

Nhiều phụ huynh và Phật tử xúc động khi tham gia lễ cầu siêu

Nhiều phụ huynh và Phật tử xúc động khi tham gia lễ cầu siêu

Lễ cầu siêu "Mãi nhớ thương con" là sự kiện dành cho 15.000 trẻ em từ 0-14 tuổi tử vong vì ung thư mỗi năm, là nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai sau chấn thương; cùng với 38 bệnh nhi đã mất khi tham gia chương trình Mr.Sun - "Mặt trời hy vọng". Đây cũng là đối tượng trẻ em yếu thế Việt Nam, bên cạnh các trẻ em bị bạo hành, bị bỏ rơi, bị mồ côi, bị bệnh tật... mà chương trình "Việt Nam ước mong" đang hướng đến.

Lễ cầu siêu đặc biệt này là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình nhân mùa lễ Vu lan - Báo hiếu, nhằm lan tỏa các thông điệp, nhận thức và trách nhiệm bảo vệ trẻ em.

Lễ thắp nến tưởng niệm

Lễ thắp nến tưởng niệm

Chương trình "Việt Nam ước mong" được phối hợp tổ chức bởi chùa Giác Ngộ, chùa Vĩnh Nghiêm... sẽ được diễn ra từ ngày 22-7 đến 21-8-2022 với các hoạt động như: triển lãm tranh; bán tranh nghệ thuật gây quỹ từ thiện, lễ cầu siêu cho các bé thiếu nhi, chương trình talkshow chia sẻ ước mơ, câu chuyện, tâm tư, tình cảm của các bé...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày