Cứu trợ miền Trung, khánh thành cầu nông thôn

GNO - Ngày 25-10, Hội Từ thiện Tường Nguyên (TP.HCM) tiếp tục trao tặng 1.200 phần quà đến với bà con miền Trung lần lượt tại các tỉnh Quảng Bình, TT Huế.

Cau (4).jpg

Hội Từ thiện Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ - Ảnh: M.Phú

Theo đó, Hội Từ thiện Tường Nguyên đã trao lần lượt tại 4 điểm: 500 phần quà tại thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế); tặng 280 phần tại thôn Tân Ninh, xã Tân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ; Tặng 100 phần tại thôn Hà Môn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch; Tặng 300 phần tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh; Tặng 20 phần tại huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình).

Mỗi phần quà gồm: 1 thùng mì chay, 1 thùng mì Miliket, 2 chai nước tương, 1 cái mền, 1 cái bánh tét, 1 gói mì vắt khô, 1 gói bún gạo khô, 1 chai dầu nóng + vớ, 1 cái áo lạnh, 1 phần bánh ngọt, thuốc uống, 1 lốc sữa tươi, 1 xô nhựa.

Đây là phần quà nhằm giúp những gia đình bị thiệt hại trong lũ lụt bớt phần nào mua sắm dụng cụ nhà bếp, vật dụng trong gia đình.

Ph.V

* Cùng ngày, ĐĐ.Thích Minh Trí, Trụ trì chùa Long Bửu, ấp Rạch Mát, xã Nhị Long (H.Càng Long, Trà Vinh) đã khánh thành cầu nông thôn số 28 - năm 2020 tại ấp Trà Tro A, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú (Trà Vinh).

Cau (1).jpg

Khánh thành cây cầu số 28 của chùa Long Bửu - Ảnh: M.Trí

Đến dự buổi lễ có: ông Trầm Thanh Nhặn, Chủ tịch UBMTTQVN xã Hàm Giang cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của xã và ấp Trà Tro A; cô Mỹ Chi đại diện nhà tài trợ ở Hoa Kỳ.

Được biết, tại địa phương đa số là đồng bào dân tộc Khmer, đời sống của họ chủ yếu là làm nông nghiệp trồng lúa nước. Cây cầu có ý nghĩa quan trọng giúp bà con vận chuyện hàng hoá nông nghiệp, các em đi học thuận lợi dễ dàng.

Cây cầu có chiều dài 20 mét, chiều rộng 3 mét. Tổng chi phí xây dựng 100 triệu đồng.

Đây là cây cầu số 28 trong năm 2020, chùa Long Bửu thực hiện được với sự tài trợ của gia đình ông Tom Phan, Dũng Phan, Chị Lan Lê và anh Quốc Vũ ở Houston, TX cùng sự tham gia đóng góp của bà con nhân dân địa phương.

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày