Đã bắt được nghi phạm sát hại TT.Thích Nguyên Lộc

Ảnh: do công an cung cấp
Ảnh: do công an cung cấp

GNO - Sau ba ngày điều tra và truy bắt, chiều nay, 26-3, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được nghi phạm trong vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 1 người nguy kịch tại chùa Quảng Ân (Bình Thuận).

H2.jpg
Nghi phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: do công an cung cấp

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Thanh Tâm (ảnh), sinh năm 1989, ngụ tại khu phố 5, thị xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, là một người thường lui tới chùa Quảng Ân.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai động cơ ban đầu là lẻn vào chùa là để trộm cắp tài sản.

Theo lời khai của Nguyễn Thanh Tâm, vào lúc khoảng 0 giờ ngày 23-3, đối tượng đã vào phòng TT.Thích Nguyên Lộc (59 tuổi), tấn công Thượng tọa bằng một khúc cây khiến vị này tử vong tại chỗ. Do bị phát hiện, đối tượng tiếp tục tấn công chị Nguyễn Bảo Yến (19 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phượng là mẹ của nạn nhân Yến (43 tuổi), khiến bà bị thương nặng, còn chị Yến tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng đã lấy 3 chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát khỏi hiện trường, dùng xe máy di chuyển vào TP.HCM, lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ (Q.9).

Như Giác Ngộ online đưa tin, các nạn nhận được người dân phát hiện vào khoảng 15 giờ cùng ngày với nhiều vết bầm tím và vết thương ở đầu. Riêng bà Phượng sau khi được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an Bình Thuận cho biết, qua hình ảnh được thu thập trích xuất từ camera cùng với lời khai của nạn nhân (bà Yến - PV), Công an Bình Thuận đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an khoanh vùng và truy bắt nghi can Nguyễn Thanh Tâm.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã có quyết định khởi tố vụ án và thành lập ban chuyên án điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này.

Hiện hung khí và tang vật vẫn đang được lực lượng chức năng truy tìm, làm rõ.

G.H

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày