Đà Nẵng: Các chùa tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em

GNO - Tối 14-9, Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh - UV HĐTS GHPGVN, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Bảo Quang cùng Ni chúng tại chùa đã tổ chức trao tặng 150 phần quà trung thu cho các cháu thiếu nhi tại địa phương và 200 phần quà trung thu cho các cháu thiếu nhi tại thôn Nam Thành, huyện Hòa vang, TP.Đà Nẵng.

trungthubaoquang (13).jpg
NT.Diệu Cảnh trao quà

Cùng thời gian, ĐĐ.Thích Đạo Lực - Trưởng ban TT-TT GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng Ban hộ tự, đạo hữu Phật tử chùa Tân Thành đã tổ chức cho các cháu thiếu nhi tại địa phương xem múa lân và trao tặng 520 phần quà bánh trung thu đến các cháu.

Tối 15-9, tại chùa Hải Hội (82 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), ĐĐ.Thích Nhuận Hòa - Phó ban TT-TT GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Hải Hội cùng Ban hộ tự, Ban huynh trưởng GĐPT Hải Hội đã tổ chức Đêm hội trăng rằm cho các em đoàn sinh GĐPT và các cháu thiếu nhi tại địa phương với nhiều chương trình đặc sắc: văn nghệ, múa lân, phá cổ.

Tại chùa Liên Trì (330 Ngô Quyền, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), ĐĐ.Thích Thông Quang - Phó BTS GHPGVN quận Sơn Trà, trú trì chùa Liên Trì đã tổ chức tặng hơn 300 phần quà cho đoàn sinh GĐPT và các em thiếu nhi tại địa phương với những tiết mục văn nghệ sôi động, phá cỗ đêm trăng.

tttanthanh (18).jpg
Chùa Tân Thành tổ chức Trung thu cho trẻ


Tại chùa An Hải (đường Nguyễn Công Trứ, Q.Sơn Trà), ĐĐ.Thích Pháp Ý và Ban hộ tự, Ban huynh trưởng GĐPT An Hải đã tổ chức chương trình Vui Trung thu với những màn múa lân vui nhộn, chương trình phá cỗ đêm trăng với những chiếc lồng đèn ông sao, những chiếc bánh trung thu trao tặng cho các em đoàn sinh GĐPT và các cháu thiếu nhi tại địa phương.

Từ ngày 8-9 đến 16-9, NS.Thích nữ Hạnh Tâm - Trưởng ban Kinh tế tài chính GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Phổ Hiền; SC.Thích nữ Minh Hiền - UV Ban TT-TT GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng các đạo hữu Phật tử đã liên tục thực hiện những chuyến công tác tặng quà và tổ chức vui trung thu cho các em thiếu nhi tại Làng Hòa Bình (nuôi dạy trẻ em cơ nhỡ, chất độc da cam tỉnh Quảng Nam); thôn Dục Tịnh xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; thôn Kim Liên, P.Hoà Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng; làng Xuân Ổ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; chùa Phổ Hiền, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ; thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam với tổng kinh phí hơn 110 triệu đồng.

ttphohien (1).jpg
NS.Thích nữ Hạnh Tâm với nhiều chuyến từ thiện cho trẻ em nhân mùa Trung thu


Cũng trong dịp Trung thu, NS.Thích nữ Hạnh Tâm đã trao tặng 2 chiếc xe đạp cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn làm phương tiện đi lại.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày