Đà Nẵng: Chùa Bà Đa tài trợ xây nhà tình nghĩa

GNO - Ngày 1-8, ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Bà Đa đã phối hợp với Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ ông Trần Quang Trí - trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Được biết, ông Trần Quang Trí là hộ khó khăn với 8 nhân khẩu, bản thân ông Trí đã già, những người con đều bệnh tật không thể lao động mưu sinh, cả nhà chỉ có 1 người con trai lao động phổ thông kiếm sống nuôi cả gia đình.
ntnhaichau (5).jpg
Trao tịnh tài hỗ trợ xây nhà cho hộ ông Trí (Q.Hải Châu)

ĐĐ.Thích Thông Đạo chia sẻ, với tinh thần Từ Bi của những người con Phật, nhân mùa Vu lan báo hiếu PL.2560, chùa Bà Đa xin được chia sẻ một phần nào những khó khăn của bà con. Theo Đại đức, với số tiền 50 triệu đồng do chùa Bà Đa tài trợ chắc chắn không đủ để xây dựng một ngôi nhà khang trang vững chãi nên mong muốn các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ để ngôi nhà sớm được hoàn thành trước mùa mưa bão, giúp cho gia đình ông Trí có chỗ ở ổn định.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày