Đà Nẵng: Chùa Bà Đa tổ chức lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Tiến

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7, chùa Bà Đa phối hợp cùng UBND xã Hòa Tiến tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) vào chiều 26-7.

Buổi lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thông Đạo, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng trụ trì chùa Bà Đa cùng chư Tăng bổn tự; lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương và thân nhân các anh hùng, liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang xã Hòa Tiến.

Thắp hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Tiến

Thắp hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Tiến

Chư tôn đức đã đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm và trang nghiêm cử hành nghi lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Chư Tăng thiết lễ cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ

Chư Tăng thiết lễ cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ

Được biết tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Tiến có 1.169 ngôi mộ liệt sĩ là những người con của mảnh đất Hòa Tiến hy sinh trong các cuộc chiến tranh để bảo vệ nền hòa bình cho đất nước Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày