Đà Nẵng: Chùa Phổ Hiền trang nghiêm tổ chức đàn tràng Dược Sư thất châu cầu an đầu năm Bính Ngọ

Chư tôn đức nhiễu đàn
Chư tôn đức nhiễu đàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-3, tại chùa Phổ Hiền (P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) trang nghiêm tổ chức đàn tràng Dược Sư thất châu, dâng đèn cúng Phật, cầu an đầu năm.
Chư Phật Dược Sư

Chư Phật Dược Sư

Với tâm thành cầu nguyện một năm mới mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc, tật bệnh tiêu trừ, Ni chúng và Phật tử chùa Phổ Hiền kiến lập đàn tràng, trì tụng kinh Dược Sư, dâng đèn cúng Phật, phóng sanh và thiết lễ chẩn tế, nguyện cầu âm siêu dương thái.

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh và tham dự đàn tràng có chư tôn đức: Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thường, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Viên, Hòa thượng Thích Bửu Thiện, Hòa thượng Thích Phước Minh, Hòa thượng Thích Huệ Vinh, cùng chư tôn đức cử hành nghi thức truyền thống nhiễu đàn, trì tụng kinh Dược Sư.

Không gian thiết trí đèn Dược Sư cúng dường

Không gian thiết trí đèn Dược Sư cúng dường

Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư chư vị Thượng tọa: Thích Hạnh Tấn, Thích Thông Đạo, Thích Pháp Châu, Thích Tịnh Chơn, Thích Thông Đạt, Thích Nghiêm Thiện, Thích Huệ Chấn đảm nhiệm vai trò sám chủ đàn tràng, cùng chư Thượng tọa, Đại đức kinh sư đồng trì tụng kinh Dược Sư.

Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Minh Hiền, trú trì chùa Phổ Hiền thay lời Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tâm, viện chủ chùa Phổ Hiền dâng lời tác bạch cúng dường đại Tăng.

Ni sư Thích nữ Minh Hiền tác bạch

Ni sư Thích nữ Minh Hiền tác bạch

Đàn tràng Dược Sư thất châu được thiết trí trang nghiêm, đàn tràng rực sáng ánh đăng, tiếng kinh trầm hùng vang vọng, tạo nên không gian linh thiêng, gửi ước nguyện bình an cho muôn người trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày