Đà Nẵng: Công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn (2021-2026)

Thượng tọa Thích Pháp Châu nhận quyết định làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ VI (2021-2026)
Thượng tọa Thích Pháp Châu nhận quyết định làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ VI (2021-2026)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-11, tại chùa Bà Đa, Ban Trị sự GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn đã trang nghiêm hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V và công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo quận nhiệm kỳ VI (2021-2026).

Quang lâm chứng minh hội nghị có Hòa thượng Thích Huệ Thường, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Từ Tánh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng, các quận, huyện trong thành phố; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, Ban Hộ tự, Ban Huynh trưởng các chùa trong quận Ngũ Hành Sơn...

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội

Về phía đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Cao Cường, Trưởng ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng, ban, ngành TP.Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn và địa phương sở tại tặng hoa chúc mừng.

Đại diện lãnh đạo chính quyền, các cơ quan chức năng tham dự đại hội

Đại diện lãnh đạo chính quyền, các cơ quan chức năng tham dự đại hội

Sau diễn văn khai mạc của Hòa thượng Thích Huệ Vinh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn, Đại đức Thích Đồng Dũng, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn đã trình bày báo cáo tổng kết các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2021- 2026).

Theo đó, quận Ngũ Hành Sơn có 23 cơ sở thờ tự đang sinh hoạt với Giáo hội, có 19/23 cơ sở được bổ nhiệm trụ trì với 156 Tăng Ni, 3.510 đạo hữu Phật tử tham gia sinh hoạt tại các đạo tràng, 4 đơn vị Gia đình Phật tử với 53 huynh trưởng và 281 đoàn sinh.

Trong 5 năm qua, Ban Trị sự Phật giáo quận đã đạt được những thành quả thiết thực trong tinh thần “tốt đạo đẹp đời”. Các công tác từ thiện - xã hội với tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Chúc Tín, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã thay mặt Ban Trị sự công bố quyết định trao Bằng tuyên dương công đức cho tập thể, cá nhân đã tích cực trong các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V.

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức
Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn cũng đã trao tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân tích cực trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2016-2021.

Tân Ban Trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ VI (2021-2026) ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ VI (2021-2026) ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Hội nghị lần này cũng đã công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ VI (2021-2026) với 7 vị chứng minh và 30 vị thành viên do Thượng tọa Thích Pháp Châu làm Trưởng ban Trị sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày