Đà Nẵng: Đoàn Tổng Lãnh sự Lào dâng hương lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo

Đại đức Thích Pháp Hiếu trao tặng tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến đoàn Tổng Lãnh sự
Đại đức Thích Pháp Hiếu trao tặng tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến đoàn Tổng Lãnh sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng mồng 1 Tết (1-2), đoàn Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dâng hương lễ Phật đầu năm, chúc mừng năm mới Tết Nguyên đán cổ truyền Việt Nam tại chùa Tam Bảo, TP.Đà Nẵng.
Cột chỉ cầu an trong năm mới

Cột chỉ cầu an trong năm mới

Đoàn Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dâng hương lễ Phật đầu năm, chúc mừng năm mới Tết Nguyên đán cổ truyền Việt Nam tại chùa Tam Bảo, TP.Đà Nẵng do ông ViêngXay Phommachanh làm trưởng đoàn cùng với phu nhân và cán bộ nhân viên đoàn tổng lãnh sự.

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Pháp Cao, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; ông Phạm Hữu Hoa, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Đà Nẵng; Đại đức Thích Pháp Hiếu, trụ trì chùa Tam Bảo, Ủy viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.Đà Nẵng, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Ông ViêngXay PhommaChanh cúng dường chư Tăng chùa Tam Bảo

Ông ViêngXay PhommaChanh cúng dường chư Tăng chùa Tam Bảo

Tương đồng truyền thống người Phật tử Việt Nam, mỗi dịp Tết đến xuân về, vào ngày đầu tiên của năm mới và các dân Lào đi đến chùa dâng hương lễ Phật, thực hiện các nghi thức tâm linh Phật giáo cầu nguyện năm mới được an lành hạnh phúc.

Đoàn Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sau khi dâng hương lễ Phật, đã thực hiện các nghi thức truyền thống tâm linh của người con Phật như đặt bát cúng dường chư Tăng, chúc mừng năm mới đến chư tôn hòa thượng, Đại đức Tăng Ni, được chư Tăng tụng kinh Pali Chúc Phúc và buộc chỉ tay bình an.

Chư Tăng cùng đoàn Tổng Lãnh sự đã có những giây phút thiêng liêng đầu năm ngồi thiền và tụng kinh Pali giữa ngôi đại hùng bửu điện chùa Tam Bảo, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, dịch bệnh được tiêu trừ, tưởng niệm các anh linh chiến sĩ, quân tình nguyện, đồng bào tử nạn đã hy sinh cho đất nước của hai dân tộc Việt Nam - Lào anh em, tưởng niệm cầu siêu người dân đã mất vì dịch bệnh Covid-19 được siêu thoát.

Ông ViêngXay PhommaChanh bày tỏ niềm hoan hỷ tri ân Tam bảo, chư Tăng

Ông ViêngXay PhommaChanh bày tỏ niềm hoan hỷ tri ân Tam bảo, chư Tăng

Dịp này, Đại đức Thích Pháp Hiếu, thay mặt chư Tăng trân trọng trao tặng tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Bunpimay đến đoàn Tổng Lãnh sự, cầu nguyện hai dân tộc Việt Nam - Lào và Phật tử hai nước luôn đoàn kết, gắn bó thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, năm mới nhiều thành công thắng lợi mới.

Ông ViêngXay PhommaChanh, Tổng Lãnh sự Lào, cùng thành viên đoàn bày tỏ niềm hoan hỷ tri ân Tam bảo, chư Tăng đã tiếp đón nồng ấm, gần gũi nghi thức tâm linh Phật giáo đón Tết cổ truyền Việt Nam.

Phật tử chùa Tam Bảo và các sinh viên Lào làm lễ thắp nến hoa đăng

Phật tử chùa Tam Bảo và các sinh viên Lào làm lễ thắp nến hoa đăng

Tối mồng Một Tết, chư Tăng, Phật tử chùa Tam Bảo và các sinh viên Lào làm lễ thắp nến hoa đăng, nhiễu quanh Đại tháp Xá-lợi Phật, đại thọ bồ-đề cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, cầu nguyện dịch bệnh được tiêu trừ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày