Đà Nẵng: Khai hạ tại trường hạ Thanh Bình

GNO - Tại chùa Thanh Bình (số 74 đường Hải Hồ, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu), sáng qua, 20-5, chư Tăng các chùa: Thanh Bình, Bửu Nghiêm, Hải Vân Sơn, tịnh thất Giác Hoàng Viên đã vân tập tham dự lễ khai hạ, mở đầu ba tháng cấm tục an cư.

thanh binh3.jpg
BTC trường hạ tuyên dương công đức đến các Phật tử tại gia yểm trợ hạ trường nhiều năm qua

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Tịnh Bảo, UV BTS GHPGVN Q.Hải Châu phát biểu nói về ý nghĩa thiêng liêng của truyền thống an cư ba tháng mùa mưa. Cho biết, chư tôn đức Tăng, Ni nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức nên đã tập trung về một trú xứ, cùng học cùng tu...

ĐĐ.Thích Trí Nghiệp (chùa Hải Vân Sơn) đã dâng lời phát nguyện, sẽ trang nghiêm giới thân huệ mạng trong ba tháng an cư tại trường hạ Thanh Bình.

thanh binh2.jpg


Phật tử Trần Thị Thêm thay mặt Phật tử dâng lời phát nguyện hộ trì 3 tháng an cư

thanh binh4.jpg
Đạo tràng chùa Thanh Bình tác bạch cúng dường

Sau nghi lễ khai kinh, bạch Phật, khai chuông bảng mở đầu mùa an cư, các đạo tràng Phật tử chùa Bửu Nghiêm, chùa Thanh Bình đã tác pháp cúng dường phẩm vật lên chư tôn đức trong mùa an cư kiết hạ năm nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày