Đà Nẵng: Làm từ thiện mùa Phật đản

GNO - Nhân Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019, với tinh thần Từ bi của những người con Phật, chiều 15-5, tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng (chùa Pháp Lâm - 574 Ông Ích Khiêm, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP đã tổ chức tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

TTPD2563 (9).jpg


NT.Diệu Cảnh trao quà

Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh, UV HĐTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.Đà Nẵng cùng chư Ni, Phật tử trong ban đã trao tặng 1.000 suất quà bao gồm 10 tấn gạo và 1.000 thùng mì tổng trị giá 200 triệu đồng nhằm chia sẻ cùng bà con có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Đản sanh của Đức Từ phụ.

Phát biểu tại buổi trao quà, Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh chia sẻ: “Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019 được tổ chức tại Việt Nam là một sự kiện trọng đại và vinh dự của Phật giáo Việt Nam. Với ý nghĩa thiêng liêng của ngày Đại lễ, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP chia sẻ cùng bà con những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm của Tăng Ni, đạo hữu Phật tử san sẻ những khó khăn cùng bà con”.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày