Đà Nẵng: Lần đầu tái hiện lễ rước Phật mùa Đản sinh

GNO - Kỷ niệm ngày Khánh đản Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PL.2563 - DL.2019, chiều 14-4 ÂL (18-5), Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật giáo TP.Đà Nẵng đã trang nghiêm tổ chức lễ rước Phật từ chùa Phổ Đà về chùa Pháp Lâm - nơi tôn trí lễ đài chính của Phật giáo Đà Nẵng.

Hơn 1.000 Tăng Ni, đạo hữu Phật tử, Gia đình Phật tử đã tham gia lễ rước Phật theo lộ trình từ chùa Phổ Đà (đường Phan Châu Trinh) - Trưng Nữ Vương - Núi Thành - 2/9 - cầu Rồng - Nguyễn Văn Linh - Ông Ích Khiêm - chùa Pháp Lâm và kết thúc buổi lễ là nghi thức lễ Mộc dục.

Lần đầu tiên kể từ sau năm 1975, hình ảnh lễ rước Phật mới được tái hiện tại TP.Đà Nẵng đã thu hút đông đảo đạo hữu Phật tử tham gia, ai cũng hoan hỷ. Bà con 2 bên đường đoàn đi qua đã thể hiện lòng thành kính với những lá cờ Phật giáo cầm trên tay chào đón đoàn.

Những hình ảnh ghi nhận:

Le ruoc Phat (5).jpg
Chư tôn đức quang lâm cử hành lễ rước Phật

Le ruoc Phat (15).jpg

Le ruoc Phat (20).jpg
Đoàn rước Phật

Le ruoc Phat (28).jpg

Le ruoc Phat (31).jpg

Le ruoc Phat (35).jpg

Le ruoc Phat (49).jpg

Le ruoc Phat (30).jpg
Chư tôn đức tham gia lễ rước Phật

Le ruoc Phat (52).jpg


Le ruoc Phat (68).jpg

Le ruoc Phat (71).jpg

Le ruoc Phat (33).jpg

Le ruoc Phat (34).jpg

Le ruoc Phat (103).jpg
Phật tử các giới tham gia

Le ruoc Phat (105).jpg
Người dân TP hoan hỷ đón chào đoàn rước Phật

Nguyên Hà thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày