Đà Nẵng: Lễ hằng thuận tại chùa Huệ Quang

GNO - Hôm qua, 22-8, chùa Huệ Quang (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã tổ chức lễ hằng thuận cho đôi Phật tử trẻ -  chú rể Lê Trần Đức Chiến (pháp danh Đức Phúc) và cô dâu Đoàn Kim (pháp danh Đức Huệ).ĐĐ.Thích Pháp Châu, Phó thư ký kiêm Phó văn phòng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Huệ Quang cùng chư Tăng đã quang lâm chứng minh và chủ trì nghi lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ (ảnh).
hangthuan (20).jpg
Sau nghi lễ cầu an cho tân lang tân nương và bà con hai họ tại chánh điện, ĐĐ.Thích Pháp Châu đã có thời pháp thoại ngắn nói về bổn phận của vợ chồng nhằm mang lại hạnh phúc an lạc đích thực trong cuộc sống.Đôi nhẫn cưới được trao cho đôi bạn trẻ với ý niệm nhẫn trong cuộc sống dưới sự chứng minh của chư Tăng và sự chứng kiến của bà con hai họ.Đại đức trú trì, chư Tăng và đạo hữu Phật tử chùa Huệ Quang cũng đã có những món quà gửi đến đôi bạn trẻ trong ngày trọng đại. Sau buổi lễ hằng thuận là tiệc chay thân mật được tổ chức trong khuôn viên chùa Huệ Quang.

 Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày