Đà Nẵng: Lễ hội Quán Thế Âm diễn ra từ 2 đến 4-4

GNO - Ban Tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn hôm 20-3 đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội năm 2018, do bà Nguyễn Thị Anh Thi - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội chủ trì.

lehoi.jpg
Lễ hội Quán Thế Âm thu hút đông đảo quần chúng tham gia

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, năm nay Lễ hội Quán Thế Âm sẽ diễn ra từ ngày 2-4 đến ngày 4-4 (nhằm các ngày 17, 18 và 19-2-Mậu Tuất). Lễ chính thức vào ngày lễ Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, nhằm sáng ngày 4-4 (19-2 âm lịch) tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm.

Được biết, trong chương trình lễ hội năm nay bên cạnh các nghi thức Phật giáo truyền thống, lễ hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: biểu diễn trống hội; triển lãm mỹ thuật tranh ảnh, thư pháp, thư họa và ra mắt Đặc san Diệu Âm; biểu diễn kèn Saxophone, biểu diễn nhạc cụ, múa Nhật Bản; tổ chức tham quan Bảo tàng Văn hóa Phật giáo; hô hát bài chòi Quân Khu V; lễ tế xuân cầu quốc thái dân an; lễ tế Thạch nghệ Tổ sư; lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công chúa, biểu diễn võ thuật dân tộc; đua thuyền truyền thống; trồng cây bồ-đề được chiết từ Cây bồ đề Đạo Tràng của Ấn Độ, do Đoàn khách mời Ấn Độ tặng…

Bên cạnh hình ảnh Ngũ Hành Sơn - hòn non bộ khổng lồ giữa lòng thành phố Đà Nẵng, với những cảnh quan tuyệt sắc, những hang động độc đáo, sự trùng hợp ngẫu nhiên của 5 ngọn núi: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tương ứng với Ngũ hành, hàm chứa những vẻ kỳ bí, gắn kết với không khí nhộn nhịp của làng nghề đá Non Nước và hình ảnh người dân Đà Nẵng nặng nghĩa tình.

Được biết, việc tổ chức lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn định kỳ hằng năm - 1 trong 15 lễ hội lớn, khá ấn tượng mang tầm cỡ quốc gia chứa đựng những giá trị độc đáo, mang đậm yếu tố tín ngưỡng tôn giáo của đạo Phật và tính quần chúng, nét truyền thống văn hóa của địa phương.

Đinh Đức Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày