Đà Nẵng: Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn thu hút hàng ngàn người tham dự
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn thu hút hàng ngàn người tham dự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-3 (19-2-Quý Mão), tại chùa Quán Thế Âm (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) đã chính thức diễn ra lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023.
Lễ vía Đức Quán Thế Âm tại lễ hội

Lễ vía Đức Quán Thế Âm tại lễ hội

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Huệ Thường; Hòa thượng Thích Trí Viên, Hòa thượng Thích Pháp Cao, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Huệ Vinh, Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự TP.Đà Nẵng, Phó ban Tổ chức; cùng chư tôn đức Ban Trị sự TP, quận huyện, Tăng Ni trú trì các tự viện, Trường Trung cấp Phật học TP.

Đại diện lãnh đạo có ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Đà Nẵng; ông Lê Văn Trung, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng; ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch HĐND TP; bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội, cùng lãnh đạo Sở, ban, ngành TP, Quận ủy, các cơ Q.Ngũ Hành Sơn.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm thay mặt Ban Trị sự TP đọc diễn văn khai mạc

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm thay mặt Ban Trị sự TP đọc diễn văn khai mạc

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm thay mặt Ban Trị sự TP đọc diễn văn khai mạc chào mừng quý đại biểu và du khách các nơi về tham dự lễ hội.

Sau ba năm dịch bệnh, năm nay lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, lễ hội cấp quốc gia được tổ chức quy mô. “Đồng thời, chúng ta đón nhận Bằng công nhận Ma Nhai Ngũ Hành Sơn là một di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới do Ủy ban chương trình Ký ức Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trao tặng”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Cung rước chư tôn đức tại lễ hội

Cung rước chư tôn đức tại lễ hội

Sau phần phát biểu của bà Ngô thị Kim Yến, chư tôn đức và quý vị đại biểu đã thả bong bóng cầu nguyện hòa bình và khai mở biển ấn định địa điểm tổ chức lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023 diễn ra từ ngày 7-3 đến ngày 10-3

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023 diễn ra từ ngày 7-3 đến ngày 10-3

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023 diễn ra từ ngày 7-3 đến ngày 10-3, thu hút hàng ngàn đồng bào, Phật tử tham gia với lòng thành hướng về Đức Quán Thế Âm Bồ-tát, cầu nguyện cho đất nước hòa bình ấm no, nhân dân an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày