Đà Nẵng: Khai hội Quán Thế Âm năm 2023 với nhiều hoạt động phong phú

Diễu hành xe hoa trong lễ hội Quán Thế Âm
Diễu hành xe hoa trong lễ hội Quán Thế Âm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-3, tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm (P.Hồ Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), Ban Tổ chức lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn đã tổ chức khai hội với các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống.

Theo đó, tại lễ hội, các hoạt động thể thao, gồm: Hội thi kéo co, thi hội cờ làng và đua thuyền truyền thống, biểu diễn khinh khí cầu và biểu diễn thả diều nghệ thuật; lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân công chúa và lễ tế xuân cầu quốc thái dân an tại miếu thờ Huyền Trân công chúa vào chiều 8-3... thu hút đông đảo du khách, người dân tham dự.

Diễu hành trên đường phố

Diễu hành trên đường phố

Điểm nhấn của lễ hội là vía Đức Quán Thế Âm vào lúc 7 giờ ngày 10-3-2023 (19-2-Quý Mão).

Trước đó, 7-3, hoạt động diễu hành 6 xe hoa trên các tuyến đường của TP.Đà Nẵng. Hoạt động này được thực hiện từ 18 giờ đến 20 giờ, từ ngày 7-3 đến 9-3.

Được biết, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2021. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 7-3 đến ngày 10-3 tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày