Đà Nẵng: Lễ húy nhật Hòa thượng Thích Từ Tánh - nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố

Trang nghiêm Lễ Đại tường Hòa thượng Thích Từ Tánh tại chùa Phổ Đà
Trang nghiêm Lễ Đại tường Hòa thượng Thích Từ Tánh tại chùa Phổ Đà
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-10 (23-8-Ất Tỵ), tại chùa Phổ Đà (340 Phan Châu Trinh, phường Hòa Cường, TP.Đà Nẵng), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ Đại tường Hòa thượng Thích Từ Tánh - nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng.
Di ảnh Hòa thượng Thích Từ Tánh
Di ảnh Hòa thượng Thích Từ Tánh

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Thọ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thường, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự GHPGHVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự thành phố; Ban Giám hiệu, Tăng Ni sinh, học viên cư sĩ Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng và Phật tử đồng tham dự.

Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn giáo phẩm đã thắp hương tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Từ Tánh cao đăng Phật quốc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Viên - Thành viên Hội đồng chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã cung hành nghi lễ húy nhật Hòa thượng Thích Từ Tánh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Viên cử hành các khóa lễ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Viên cử hành các khóa lễ

Cố Hòa thượng Thích Từ Tánh họ Dương húy Văn Đẳng, pháp danh Tâm Giác, tự Từ Tánh, hiệu Chơn Tri, đời thứ 43 dòng thiền Lâm Tế, đời thứ 9 pháp phái Liễu Quán. Hòa thượng sinh ngày 10-11-Quý Mùi (1943) tại làng Hà My, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình thân tín Tam bảo.

Năm lên 7 tuổi, ngài được bác ruột của mình là Hòa thượng khai sơn chùa Phổ Thiên, nay là chùa Phổ Đà, đạo hiệu Thích Tôn Thắng thế độ cho xuất gia học đạo. Năm 1958, Phật học viện Phổ Đà được thành lập, ngài được bổn sư cho theo học. Cùng khóa với ngài hiện nay còn các vị Hòa thượng Thích Huệ Thường (trụ trì chùa Long Hoa), Hòa thượng Thích Tịnh Từ (trụ trì tu viện Kim Sơn - Mỹ Quốc).

Năm 1961, ngài được bổn sư cho thọ giới Sa-di tại chùa Phổ Đà, ban pháp tự là Từ Tánh.

Năm 1970, ngài thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Vĩnh Gia do Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên làm Hòa thượng Đàn đầu, được ban pháp hiệu là Chơn Tri. Từ đây con đường hành đạo rộng mở, ngài bắt đầu thực hiện chí nguyện lợi sanh, báo Phật ân đức.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, trụ trì chùa Phổ Đà, Trưởng môn phái Phổ Thiên có lời cảm tạ đến các phái đoàn
Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, trụ trì chùa Phổ Đà, Trưởng môn phái Phổ Thiên có lời cảm tạ đến các phái đoàn

Sau ngày đất nước thống nhất, ngài được cử làm Tri sự chùa Phổ Đà, lúc bấy giờ chùa do pháp huynh của ngài là Hòa thượng Thích Từ Mẫn trụ trì.

Năm 1976, Hoà thượng tôn sư viên tịch, ngài tiếp nối các Phật sự tại bổn tự cùng với pháp huynh.

Năm 1983, mặc dù thời buổi kinh tế khó khăn, ngài vẫn cùng với pháp huynh trùng tu ngôi chánh điện để Tăng chúng và Phật tử sinh hoạt. Các thời khoá tu học như lễ Bố-tát, An cư kiết hạ, Tự tứ… nhờ đó mà được duy trì ổn định.

Năm 1982, GHPGVN tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập, ngài được suy cử làm Ủy viên Nghi lễ.

Năm 1992, Trường Cơ bản Phật học tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập, ngài được Giáo hội cử làm Phó Hiệu trưởng của trường, phụ trách về đời sống vật chất cho học Tăng, học Ni.

Thành kính tưởng niệm
Thành kính tưởng niệm

Năm 1997, sau khi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được tách ra thành hai đơn vị hành chính, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, ngài tiếp tục được cử làm Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học TP.Đà Nẵng. Cùng năm này, ngài được tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng tọa, được thỉnh cử làm Phó Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.Đà Nẵng, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN. Ngài đảm nhiệm những chức vụ này suốt 4 nhiệm kỳ, giai đoạn 1997-2017. Với bề dày thâm sâu trong công tác giáo dục đào tạo Tăng tài, ngài được thỉnh mời đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni TP.Đà Nẵng suốt 3 nhiệm kỳ (2007-2022).

Năm 2000, ngài cùng với pháp huynh khởi công đại trùng tu chánh điện, nhà tổ và tam quan để ngôi phạm vũ Phổ Đà càng trở nên uy nghiêm thuận tiện cho việc an cư kiết hạ của chư Tăng.

Năm 2007, sau khi Hòa thượng Thích Từ Mẫn viên tịch, ngài được Giáo hội bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Đà và đảm nhiệm chức vụ này cho đến ngày viên tịch.

Năm 2018, Hòa thượng được suy cử làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2022.

Môn đồ pháp quyến
Môn đồ pháp quyến

Cuộc đời hành đạo của ngài là tấm gương sáng cho các thế hệ hậu học, ngài luôn tinh cần trong các công tác Phật sự được giao phó. Đối với tông môn pháp phái Phổ Thiên, ngài là người đệ tử trung kiên với thầy, là huynh đệ tốt đẹp của anh em trong pháp phái. Sau khi các sư huynh Chơn Ngộ, Từ Mẫn viên tịch, ngài được tứ chúng trong tông môn thỉnh cử làm Trưởng môn phái Phổ Thiên. Các tổ đình Tịnh Độ, Diệu Pháp cũng được ngài quan tâm hỗ trợ các công tác Phật sự như trùng tu, xây dựng.

Đối với hàng đệ tử xuất gia, ngài là vị tôn sư mô phạm, luôn quan tâm đến sự tu học của đệ tử. Với hàng Phật tử tại gia, Hòa thượng là người có uy tín, là bậc thầy mẫu mực. Nhờ đức tính giản dị, gần gũi với quần chúng, ngài được các Phật tử quý mến và tôn kính.

Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng đảnh lễ tưởng niệm
Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng đảnh lễ tưởng niệm

Năm 2022, sau khi mãn nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, ngài được thỉnh cử lên hàng Giáo phẩm Chứng minh của GHPGVN TP.Đà Nẵng. Vào những ngày cuối mùa An cư Phật lịch 2566, cảm thấy tứ đại bất an, mặc dù được các đệ tử hết lòng chăm sóc, các y bác sĩ của bệnh viện hết lòng chữa trị, ngài đã thuận thế vô thường, nhẹ nhàng an nhiên viên tịch trong tiếng niệm Phật của môn đồ tứ chúng vào lúc 21 giờ 25 phút ngày 19-9-2022 (nhằm ngày 24-8-Nhâm Dần); trụ thế 80 năm, 52 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

GNO - Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligent). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Hòa thượng Bodhi trong lần tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20 tại TP.HCM, Việt Nam, tháng 5-2025

Thách thức của Tăng đoàn Phật giáo trong thời đại ngày nay

GNO - Sự chuyển đổi sang một xã hội “thông tin” chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa Tăng đoàn và cư sĩ, và điều đó sẽ thách thức Tăng đoàn phải tìm ra những giải pháp mới mẻ để đảm bảo sự gắn bó và hòa nhập của Chánh pháp với đời sống xã hội.

Thông tin hàng ngày