Đà Nẵng: Lễ truy điệu và phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Thiện Toàn trà-tỳ

Phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Thiện Toàn rời Giác linh đường chùa Pháp Lâm
Phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Thiện Toàn rời Giác linh đường chùa Pháp Lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 17-5, tại chùa Pháp Lâm, Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ truy điệu và phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đến đài hỏa táng trà-tỳ.
Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh
Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh

Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thành, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Như Thọ, Hòa thượng Thích Huệ Thường, Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Hòa thượng Thích Trí Viên; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự;

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự
Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự

Chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Khế Chơn, Hòa thượng Thích Huệ Thông; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh phòng văn II T.ƯGH; Hòa thượng Thích Minh Trí, Chứng minh Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Hòa Thượng Thích Huệ Phước, Thượng tọa Thích Phước Đạt, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Phó Trưởng ban Thường trực GHPGVN TP.Đà Nẵng, Phó ban Điều hành tang lễ; Chư tôn đức lãnh đạo các Ban Viện T.Ư; Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng và các tỉnh thành; chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện.

Đại diện lãnh đạo chính quyền TP.Đà Nẵng tham dự lễ truy điệu
Đại diện lãnh đạo chính quyền TP.Đà Nẵng tham dự lễ truy điệu

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Lê Văn Trung, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng; bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Cao Cường, Trưởng ban Tôn giáo TP; ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND Q.Hải Châu; ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, Chủ tịch UBND P.Nam Dương; Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư và đạo tràng Phật tử trong và ngoài TP.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã tuyên đọc tiểu sử, khắc họa lại cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ủy viên Ban Tăng sự T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Ủy viên UBMTTQVN TP.Đà Nẵng; Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng; Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Thanh Khê; trụ trì chùa Thanh Hà (Q.Thanh Khê), chùa Pháp Lâm (Q.Hải Châu).

Hòa thượng Thích Khế Chơn tuyên đọc tiểu sử
Hòa thượng Thích Khế Chơn tuyên đọc tiểu sử

Thay mặt T.Ư GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã có lời tưởng niệm, khái quát lại những cống hiến của cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn đối với Giáo hội qua các thời kỳ, cũng như bày tỏ niềm tiếc thương về một thành viên tích cực cống hiến và phụng sự cho đạo và đời.

“Giờ đây, trong giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước linh đài khói hương quyện tỏa, chúng tôi thay mặt Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng - là những pháp lữ đồng sự, đồng hành trong Chánh pháp, xin đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh Hòa thượng. Nguyện Giác linh Hòa thượng luôn gia hộ cho ngôi nhà Phật giáo Việt Nam ngày thêm xương minh, ổn định trong lòng dân tộc để hoa đời hoa đạo đua nhau nở, mãi mãi ngàn sau vẫn ngát hương”, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự xúc động bày tỏ.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm của TƯGH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm của TƯGH

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm đã đọc lời tưởng niệm bày tỏ niềm tiếc thương về người lãnh đạo nhiệt thành, luôn tận tâm phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc.

“Còn nhớ những ngày khó khăn, phương tiện còn thiếu thốn, Hoà thượng với chiếc honda cũ kỹ, đã từ Đà Nẵng về Tam Kỳ, đến những huyện miền núi xa xôi của tỉnh Quảng Nam để giảng dạy. Với tư cách Chánh Thư ký Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng, Hoà thượng đã cùng Giáo hội mở khoá tu học mọi nơi. Khi Đà Nẵng tách tỉnh, trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, mặc dù không nhận các chức vụ trong Giáo hội, nhưng với trách nhiệm của một Hiệu phó, Hoà thượng đã hết lòng với công việc, có những sáng kiến để mở mang sinh hoạt của nhà trường, đặc biệt là mở Lớp Trung cấp Phật học cho Phật tử tại gia. Đây là điểm mới của ngành Giáo dục Phật giáo mà Phật giáo Đà Nẵng đã khai mở”, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm đọc lời tưởng niệm của Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm đọc lời tưởng niệm của Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng

Lễ truy điệu khép lại sau lời cảm tạ của Thượng tọa Thích Thông Đạo, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng. Chư tôn giáo phẩm đã thắp hương tưởng niệm người pháp lữ, cộng sự lần cuối, đồng cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm trước khi cung thỉnh kim quan rời Giác linh đường

Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm trước khi cung thỉnh kim quan rời Giác linh đường

Môn đồ pháp quyến đã thành kính cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Thọ cung tuyên pháp ngữ và phất trần. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Viên, sám chủ tang lễ cùng Ban Kinh sư hướng dẫn môn đồ pháp quyến thỉnh lư hương, long vị, y bát và di ảnh Hòa thượng rời Giác linh đường.

Sau đó, đội âm công đã thỉnh kim quan rời Giác linh đường chùa Pháp Lâm đến Trung tâm hỏa táng An Phước Viên (H.Hòa Vang) để cử hành lễ trà-tỳ, sau đó cung thỉnh linh cốt an vị tại chùa Thanh Hà để môn đồ đệ tử phụng thờ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Thọ tuyên pháp ngữ, phất trần
Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Thọ tuyên pháp ngữ, phất trần

Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Ban Tổ chức tang lễ cho biết, trong 5 ngày diễn ra tang lễ, có hơn 700 phái đoàn của TƯGH, các Ban, Viện T.Ư; Ban Trị sự các tỉnh, thành; Phân ban Gia đình Phật tử; lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng, các quận, huyện tại TP.Đà Nẵng; môn phái tổ đình Phổ Thiên, tổ đình Hòa An (TP.Tam Kỳ) và chư tôn đức Tăng, Ni các tự viện và đạo tràng trong và ngoài nước... đã đến kính viếng, gởi điện hoa, điện tín phân ưu cùng Ban Tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến.

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh lư hương, long vị, y bát, di ảnh Hòa thượng Thích Thiện Toàn rời Giác linh đường
Môn đồ pháp quyến cung thỉnh lư hương, long vị, y bát, di ảnh Hòa thượng Thích Thiện Toàn rời Giác linh đường

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Hòa thượng Thích Thiện Toàn do niên cao lạp trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch tại chùa Thanh Hà (541 Trần Cao Vân, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Trụ thế 74 năm, 51 hạ lạp.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Sau khi trà-tỳ, thỉnh Giác linh an vị tại chùa Thanh Hà để môn đồ pháp quyến phụng thờ

Sau khi trà-tỳ, thỉnh Giác linh an vị tại chùa Thanh Hà để môn đồ pháp quyến phụng thờ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày