Đà Nẵng: Nhóm thiện nguyện Lam Yêu Thương làm từ thiện 2 tỷ đồng

Thượng tọa Thích Thông Quang trao quà đến người nghèo
Thượng tọa Thích Thông Quang trao quà đến người nghèo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong lễ tổng kết sáng qua, 24-1, diễn ra tại quán cơm 0 đồng (07 Trần Khát Chân, quận  Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), nhóm thiện nguyện Lam Yêu Thương cho biết, năm 2020 tổng số tiền từ thiện nhóm thực hiện hơn 2 tỷ đồng.

Theo đó, dù ảnh hưởng của dịch, nhóm Thiện nguyện Lam Yêu Thương đã nỗ lực duy trì quán cơm chay 0 đồng, chung tay hỗ trợ phòng chống dịch Covid, hỗ trợ bà con bị thiên tai bão lũ và các hoàn cảnh khó khăn...

Dịp này, anh Nguyễn Mộng Hải, Pháp danh Chúc An, Trưởng nhóm thay mặt nhóm gửi lời tri ân và cầu chúc năm mới bình an đến Thượng toạ cố vấn, lãnh đạo các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm đã ủng hộ các hoạt động của nhóm trong những năm qua.

Phát biểu tổng kết, Thượng toạ Thích Thông Quang - Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Sơn Trà, trú trì chùa Liên Trì, cố vấn nhóm đã tán dương tinh thần của các thành viên Lam Yêu Thương và mong muốn nhóm sẽ cố gắng hơn nữa trong năm đến để đem nhiều niềm vui cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Sau buổi lễ, Thượng toạ Thích Thông Quang cùng các thành viên nhóm Lam Yêu Thương đã trao tặng 100 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày