Đà Nẵng: PG Q.Ngũ Hành Sơn triển khai Phật đản

GNO - Chiều qua, 1-5, tại văn phòng BTS GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn (chùa Huệ Quang, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn), BTS GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức cuộc họp triển khai Thông bạch số 18/TB/BTS của BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng về việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560 - DL.2016.

Q.NHS hop PD (3).jpg
Quang cảnh buổi họp

Chứng minh và chủ trì cuộc họp có TT.Thích Huệ Vinh, Trưởng ban Văn hóa PG TP.Đà Nẵng, Trưởng BTS GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn; ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; ĐĐ.Thích Pháp Châu, Phó thư ký kiêm Phó văn phòng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Phó ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS, chư tôn đức trú trì và ban hộ tự các chùa trên địa bàn quận.Tại cuộc họp đã thống nhất phương án tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560 - DL.2016 tại quận Ngũ Hành Sơn như sau:- Lễ đài chính của quận được thiết trí tại chùa Bà Đa (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Các chùa, tịnh thất tùy theo điều kiện có thể thiết trí lễ đài, hương án hoặc vườn Lâm Tỳ Ni.- Tại lễ đài chính sẽ tổ chức thuyết giảng "Ý nghĩa Đại lễ Phật đản", văn nghệ Hát mừng Khánh đản. Lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2560 sẽ diễn ra lúc 17g ngày 15-4-Bính Thân (20-5-2016).- Ngoài ra, các chùa tùy theo điều kiện có thể tổ chức cắm trại, văn nghệ, từ thiện trong Tuần lễ Phật đản.
Q.NHS hop PD (8).jpg
Ảnh: Nguyên Hà

Tại cuộc họp, thay mặt BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, ĐĐ.Thích Thông Đạo đã trao quyết định của BTS đến chư tôn đức và các đạo hữu Phật tử thành viên BTS GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 (ảnh). Qua đó cho biết, BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng đánh giá cao thành công của Đại hội đại biểu PG quận Ngũ Hành Sơn được tổ chức vào ngày 17-4-2016, là địa phương đầu tiên của TP.Đà Nẵng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2016-2021.Cuộc họp cũng đã triển khai thông bạch An cư kiết hạ năm 2016 của BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng. Theo đó, BTS GHPGVN Q.Ngũ Hành Sơn sẽ tổ chức 1 điểm an cư tập trung cho chư Tăng tại chùa Quán Thế Âm. Ngoài ra theo tinh thần thông bạch, các chùa có từ 4 Tăng Ni trở lên có thể tổ chức an cư tại chỗ nhưng phải báo cáo với BTS.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày