Đà Nẵng: Phật giáo Q.Cẩm Lệ tổng kết Phật sự năm 2023

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
GNO - Chiều 7-1, tại chùa Hòa Thọ (P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), Ban Trị sự GHPGVN Q.Cẩm Lệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Đại đức Thích Huệ Đăng, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Cẩm Lệ phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Huệ Đăng, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Cẩm Lệ phát biểu khai mạc

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của chư vị thành viên Ban Trị sự GHPGVN Q.Cẩm Lệ, các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự quận; Ban Hộ tự và Ban Huynh trưởng Gia đình Phật tử các chùa trên địa bàn cùng các đạo hữu Phật tử đạo tràng Bát quan trai Q.Cẩm Lệ.

Đại đức Thích Hải Trí báo cáo hoạt động Phật sự năm 2023
Đại đức Thích Hải Trí báo cáo hoạt động Phật sự năm 2023

Sau lời phát biểu khai mạc hội nghị của Đại đức Thích Huệ Đăng, Đại đức Thích Hải Trí, Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo về hoạt động Phật sự năm 2023. Theo đó, toàn quận có 8 ngôi chùa với tổng số 67 Tăng Ni và 1.300 đạo hữu Phật tử đăng ký sinh hoạt thường xuyên, có 6 đơn vị Gia đình Phật tử với tổng số 79 huynh trưởng và 484 đoàn sinh.

Công tác trùng tu xây dựng của các chùa trên địa bàn quận trong năm là 4,8 tỷ đồng; công tác từ thiện xã hội, an sinh xã hội với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Thông Huệ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Cẩm Lệ đã ghi nhận và tán thán những thành tựu mà chư Tăng Ni, Phật tử quận đã đạt được trong năm 2023. Thượng tọa cũng mong rằng trong năm mới 2024, Ban Trị sự sẽ tiếp tục đoàn kết, hòa hợp, phát huy những thành quả đã đạt được và khắc phục những khó khăn còn tồn đọng.

Thượng tọa Thích Thông Huệ ban đạo từ
Thượng tọa Thích Thông Huệ ban đạo từ

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Ban Trị sự GHPGVN Q.Cẩm Lệ đã tổ chức khóa tu Một ngày an lạc với sự tham gia của hơn 300 Phật tử trên địa bàn quận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày