Đại diện Ban Giám đốc Công an TP.HCM chúc mừng Báo Giác Ngộ nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đại diện Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM trao tặng hoa chúc mừng Báo Giác Ngộ - Ảnh: Văn Phúc
Đại diện Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM trao tặng hoa chúc mừng Báo Giác Ngộ - Ảnh: Văn Phúc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 (1925-2024), sáng nay, 19-6, đại diện Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Đảng ủy - Ủy ban MTTQVN P.Võ Thị Sáu đã đến thăm chúc mừng Báo Giác Ngộ.

Đoàn đại diện Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM do Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ dẫn đầu, cùng đi có các lãnh đạo, cán bộ thuộc các phòng chuyên trách thuộc Công an TP.HCM.

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ; Đại đức Thích Pháp Đăng, Trị sự; Đại đức Thích Quảng Hậu, Phó Trị sự.

Đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Báo Giác Ngộ

Đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Báo Giác Ngộ

Tại buổi gặp mặt thân mật, thay mặt lãnh đạo Công an TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình đã có lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Báo Giác Ngộ nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6; bày tỏ mong muốn tờ báo sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, phát huy vai trò cơ quan ngôn luận của Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.

Đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM đánh giá cao những đóng góp của Báo Giác Ngộ trong việc chuyển tải thông tin một cách chính xác, nhanh chóng liên quan đến các sự kiện, tin tức Phật giáo. Kể từ ngày thành lập (12-1975) cho đến nay, Báo Giác Ngộ đã tạo được một vị thế đặc biệt, góp phần hướng dẫn tín đồ, Phật tử tu học đúng theo Chánh pháp của Đức Phật và tuân thủ pháp luật của Nhà nước.

Trong thời gian sắp tới, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình mong muốn hai bên sẽ tiếp tục có những chia sẻ, trao đổi kịp thời về mặt thông tin liên quan đến Phật giáo, góp phần ổn định trật tự xã hội.

Trao đổi những thông tin liên quan đến truyền thông Phật giáo trong thời gian qua

Trao đổi những thông tin liên quan đến truyền thông Phật giáo trong thời gian qua

Đáp từ, Thượng tọa Thích Tâm Hải có lời cảm ơn đến lãnh đạo Công an TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ cũng như đã dành những tình cảm quan tâm, sự chia sẻ với Báo. Dịp này, Thượng tọa Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cũng trao đổi với đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM về một số vấn đề, hiện tượng nổi cộm liên quan đến truyền thông Phật giáo trên các phương tiện mạng xã hội trong thời gian qua; chia sẻ về một số công việc, phương hướng sắp tới của tờ báo, trong đó có việc sưu lục, tổng hợp danh sách, thông tin về chư vị Tăng Ni đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến của dân tộc trên tinh thần tri ân, báo ân.

Đại diện Đảng ủy - MTTQVN P.Võ Thị Sáu thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ

Đại diện Đảng ủy - MTTQVN P.Võ Thị Sáu thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ

Cùng ngày, đại diện Đảng ủy - MTTQVN P.Võ Thị Sáu do bà Trần Thị Mỹ Hương, Phó Chủ tịch UBND phường dẫn đầu cũng đã đến thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...
Ni trưởng Chiêu Liên, Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ thăm hỏi và tặng quà đến bà con

Hành trình trở về khúc ruột miền Trung - chia sẻ với bà con bão lũ tại tỉnh Quảng Trị và TP.Huế

GNO - Sau những ngày miệt mài mang yêu thương đến bà con miền Bắc, đoàn từ thiện Ni giới Hệ phái Khất sĩ do Ni trưởng Chiêu Liên, Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ làm trưởng đoàn, cùng chư Ni trụ trì các tịnh xá, Phật tử khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ tiếp tục xuyên đêm về với miền Trung.

Thông tin hàng ngày