Đại đức Thích Nhuận Đức tiếp tục sám hối và xin lỗi vì lời khiếm nhã khi nói về đồng bào Khmer

Đại đức Thích Nhuận Đức trong buổi họp kỷ luật tại Văn phòng II Trung ương GHPGVN vì những phát ngôn và thuyết giảng sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật Phật giáo; đồng thời vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN; làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội - Ảnh: VPII cung cấp
Đại đức Thích Nhuận Đức trong buổi họp kỷ luật tại Văn phòng II Trung ương GHPGVN vì những phát ngôn và thuyết giảng sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật Phật giáo; đồng thời vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN; làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội - Ảnh: VPII cung cấp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Ban Trị sự đã nhận Thư sám hối và xin lỗi của Đại đức Thích Nhuận Đức (cư trú tại tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vì đã có những lời khiếm nhã trong một video ghi hình năm 2023 khi nói về đồng bào Khmer.

“Trong năm 2023, trong buổi nói chuyện vui với Phật tử và vô tình con có lời xúc phạm đến người dân tộc Khmer.”, Đại đức Thích Nhuận Đức, người ký tên trong Thư sám hối và xin lỗi đề ngày 26-6-2024, kính gởi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo Nam tông Khmer, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đồng bào Khmer, đã viết.

“Nay, con thành thật xin sám hối quý ngài, kính mong quý ngài từ bi hỷ xả bỏ qua cho con những chuyện cũ và xin lỗi tất cả đồng bào dân tộc Khmer. Và bắt đầu kể từ hôm nay, con không tái phạm nữa. Những bài giảng mang tính nhạy cảm con đều đã gỡ xuống hết từ lâu trong trang cá nhân của chùa sau ngày 4 tháng 6 năm 2024 mà Trung ương Giáo hội đã kỷ luật con. Đồng thời, con xin sám hối những bài giảng mang tính nhạy cảm mà đã xảy ra có trước ngày 4 tháng 6 năm 2024.”, Đại đức Thích Nhuận Đức viết trong Thư sám hối và xin lỗi.

Vị này đồng thời cũng bày tỏ mong được chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, lãnh đạo Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer “mở rộng lòng thương cho con được ghi đôi dòng xin sám hối và xin lỗi đến tất cả người đồng bào dân tộc Khmer”.

Thông tin với Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết ngày 26-6-2024, Hòa thượng có nhận được phản ánh của Thượng tọa Quách Thành Sattha, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhà (đặc trách hệ phái Nam tông Khmer) qua tin nhắn điện thoại cho biết dư luận phản ứng trước những lời khiếm nhã, được cho là xúc phạm dân tộc Khmer, của Đại đức Thích Nhuận Đức.

Hòa thượng đã cho xác minh, được biết nội dung đó trong một video cũ, năm 2023, Đại đức Thích Nhuận Đức đã có những lời lẽ, thái độ khiếm nhã, bỡn cợt trong việc kể chuyện, gọi tên bà con Khmer đến chùa Hộ Pháp.

Ngay trong ngày, Hòa thượng đã yêu cầu chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh xem xét, trực tiếp trao đổi với Ban Quản trị tổ đình Hộ Pháp về vấn đề này.

Thư sám hối và xin lỗi đồng bào Khmer của Đại đức Thích Nhuận Đức - Nguồn: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thư sám hối và xin lỗi đồng bào Khmer của Đại đức Thích Nhuận Đức - Nguồn: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin từ Ban Quản trị tổ đình Hộ Pháp cho biết Đại đức Thích Nhuận Đức đã nhận thức được lỗi lầm trên, và một lần nữa, có Thư sám hối và xin lỗi, trong khi đang chịu kỷ luật của Giáo hội vì các phát ngôn, nội dung thuyết giảng của Đại đức Thích Nhuận Đức sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật Phật giáo; đồng thời vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN; làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội.

“Đây là sự việc cũ, xảy ra năm 2023, trước khi Giáo hội ban hành biện pháp kỷ luật đối với Đại đức Thích Nhuận Đức, cấm thuyết giảng một năm dưới mọi hình thức từ ngày 4-6-2024. Chúng tôi cũng đã trực tiếp yêu cầu Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh, đồng thời là Phó Trưởng ban Quản trị tổ đình Hộ Pháp - nơi Đại đức Thích Nhuận Đức là Tăng chúng đang lưu trú sám hối, có biện pháp phối hợp xử lý vụ việc cũ đáng tiếc này”.

Hòa thượng cho biết sẽ báo cáo sự việc lên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày