“Ủa, nghiêm cấm thuyết giảng trong mọi hình thức mà sao vẫn trực tiếp liên tục vậy?”

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là thắc mắc của nhiều bạn đọc gởi về tòa soạn, phản ánh qua các nền tảng số của Báo Giác Ngộ trên mạng xã hội khi các tài khoản Facebook và mạng xã hội khác mang tên ‘Thích Nhuận Đức’ liên tục trực tiếp các video.
Hình chụp màn hình bạn đọc phản ánh về tòa soạn Báo Giác Ngộ

Hình chụp màn hình bạn đọc phản ánh về tòa soạn Báo Giác Ngộ

Bạn đọc N.X.Th trong phản ánh về tòa soạn nói từ 4-6-2024 Đại đức Thích Nhuận Đức đăng thư cho biết sẽ chuyên tâm sám hối, gỡ mọi video có nội dung phản cảm khỏi các nền tảng mạng xã hội của mình, nhưng theo dõi các mạng xã hội, nhất là Facebook “Thầy Thích Nhuận Đức’ vẫn trực tiếp các video gần như liên tục trong ngày.

Bày tỏ ý kiến về việc này, bạn đọc N.X.Th cho biết: “Như vậy thì việc thực thi kỷ luật ‘nghiêm cấm’ của Trung ương Giáo hội có thực sự nghiêm túc không?!”.

Trạng thái "trực tiếp" trên nền tảng YouTube đang diễn ra sáng nay, 5-5-Giáp Thìn (10-6-2024)

Trạng thái "trực tiếp" trên nền tảng YouTube đang diễn ra sáng nay, 5-5-Giáp Thìn (10-6-2024)

Một vị khác, T.T.Th, cho biết Trung ương GHPGVN đã làm việc và ban hành biện pháp kỷ luật là “biệt chúng sám hối” và nghiêm cấm thuyết giảng trong mọi hình thức trong văn bản đề ngày 6-6-2024 của Văn phòng II, tuy nhiên, ngày 9-6-2024, trên Facebook tài khoản vị bị kỷ luật vẫn “trực tiếp” một bài giảng. Vậy việc đó phải hiểu thế nào đây?

Một tài khoản mạng xã hội khác, lại có nhận định cho rằng việc trên là sáng tạo, “tuệ giác” của Đại đức Thích Nhuận Đức để đối phó với Giáo hội, live bài cũ “không nhạy cảm” và chuyển thể loại thuyết giảng bằng… phỏng vấn các bà, các cô ‘cây nhà lá vườn’…

Báo Giác Ngộ đã chuyển thắc mắc của bạn đọc đến một trong những vị Phó Văn phòng II Trung ương GHPGVN, được vị này chuyển hồi đáp từ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đó là “bài cũ”!

Một ý kiến trên mạng xã hội cho rằng đây là sự vận dụng sáng tạo nhằm đối phó với Giáo hội - Ảnh do bạn đọc gởi về phản ánh

Một ý kiến trên mạng xã hội cho rằng đây là sự vận dụng sáng tạo nhằm đối phó với Giáo hội - Ảnh do bạn đọc gởi về phản ánh

Việc live lại, trực tiếp dù là các bài giảng cũ liên tục trên mạng xã hội như những ngày qua, nếu không có các giải thích hoặc thông tin nói cho rõ sẽ dễ gây nên hiểu lầm, nhất là đối với những trường hợp tế nhị, là người đang chịu kỷ luật "biệt chúng sám hối" và mới bị Giáo hội nghiêm cấm thuyết giảng trong mọi hình thức.

Tổ Công tác bạn đọc Báo Giác Ngộ đã liên lạc với chư vị giáo phẩm được Trung ương GHPGVN giao trách nhiệm giám sát, theo dõi việc thực hiện biện pháp kỷ luật đối với Đại đức Thích Nhuận Đức và sẽ chuyển tải ý kiến phản hồi đến quý bạn đọc quan tâm, trong tinh thần làm rõ sự việc nhằm giữ niềm tin và kỷ cương của Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1299 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những năm tháng viết nên câu chuyện hòa bình

GNO - Vậy là đã tròn 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất. Khi người dân TP.HCM đang sống trong không khí sôi nổi của những ngày tháng Tư lịch sử, thì ở một góc nhỏ bình yên của tịnh xá Ngọc Phương, từng trang ký ức về những ngày dậy sóng ở đô thị miền Nam được lật giở lại, qua lời kể của Ni trưởng Thích nữ Tuấn Liên.
7 hoa sen trên sông Hàn (TP.Đà Nẵng) kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569

Đà Nẵng: Lễ hạ thủy 7 hoa sen trên sông Hàn

GNO - Chiều 29-4, tại bờ đông sông Hàn (đường Trần Hưng Đạo, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ hạ thủy 7 hoa sen tượng trưng cho 7 bước chân thanh tịnh của Đức Phật nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Vesak 2025.
Ban Hậu cần Đại lễ Vesak LHQ 2025 ra mắt ngày 9-3-2025 và họp triển khai công việc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ban Hậu cần Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025: Những người thầm lặng hết lòng vì Phật sự

GNO - Với tâm huyết phụng sự Đại lễ Vesak LHQ 2025 tại TP.HCM, kể từ ngày nhận quyết định thành lập, các thành viên Ban Hậu cần đã triển khai các kế hoạch chuẩn bị, phân công trách nhiệm ẩm thực để đảm bảo tốt nhất sức khỏe đại biểu đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, đại biểu trong nước về tham dự từ ngày 6 đến 8-5.

Thông tin hàng ngày