Từ khóa: Thích Nhuận Đức
Tìm thấy 10 kết quả
Đại đức Nhuận Đức quỳ sám hối trước chư Tăng Nam tông Khmer, xin lỗi đồng bào Khmer vì những lời và thái độ khiếm nhã đối với bà con Khmer trong một video năm 2023 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Giáo hội gia tăng kỷ luật đối với Đại đức Nhuận Đức vì lời khiếm nhã về bà con Khmer

GNO - Liên quan tới các phản ánh, bức xúc của dư luận, đặc biệt từ bà con Khmer về những lời, thái độ khiếm nhã của Đại đức Nhuận Đức trong một video năm 2023, sau khi xem xét, hội ý với chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo Nam tông Khmer, Giáo hội đã thống nhất quyết định gia tăng hình thức kỷ luật đối với vị này.
Đại đức Thích Nhuận Đức trong buổi họp kỷ luật tại Văn phòng II Trung ương GHPGVN vì những phát ngôn và thuyết giảng sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật Phật giáo; đồng thời vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN; làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội - Ảnh: VPII cung cấp

Đại đức Thích Nhuận Đức tiếp tục sám hối và xin lỗi vì lời khiếm nhã khi nói về đồng bào Khmer

GNO - Thông tin từ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Ban Trị sự đã nhận Thư sám hối và xin lỗi của Đại đức Thích Nhuận Đức (cư trú tại tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vì đã có những lời khiếm nhã trong một video ghi hình năm 2023 khi nói về đồng bào Khmer.
Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Trưởng ban Quản trị tổ đình Hộ Pháp - Ảnh: PGBR

Thượng tọa Nhuận Nghĩa: Không biết, không quản lý các kênh trực tiếp Đại đức Nhuận Đức thuyết giảng

GNO - Đó là thông tin của Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó ban Quản trị tổ đình Hộ Pháp - nơi Đại đức Thích Nhuận Đức biệt chúng sám hối, trong văn bản xác minh việc mạng xã hội trực tiếp video thuyết giảng của vị này khi vừa bị Giáo hội kỷ luật.
Phật giáo dù đi vào xứ sở nào cũng đều giữ sự khiêm tốn, hội nhập văn hóa bản địa và làm phong phú thêm về nội dung cho nền văn hóa ấy một cách hòa bình - Ảnh minh họa từ internet

Tránh những cực đoan trong thuyết giảng

GNO - Không có kinh nghiệm thực hành sẽ không có tôn giáo. Do đó, nếu không có quá trình học và tu thì không thể gây dựng niềm tin vững chãi, sự tinh tấn thực hành và kiên định với lối sống giải thoát, đồng thời sẽ rất khó để lãnh hội, diễn đạt lại lời Phật dạy, kinh nghiệm của chư Tổ các đời để lại.