Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Ninh Hòa lần thứ VII (2021-2026)

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng đại hội
Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-11, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VII (2021-2026) tại chùa Đức Hòa.
Đại biểu tham dự đại hội

Đại biểu tham dự đại hội

Tham dự đại hội có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Minh Thông, Quyền Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức đại hội Phật giáo cấp huyện, chư tôn đức Ban Trị sự thị xã Ninh Hòa, đại diện các cơ quan tỉnh, thị xã Ninh Hòa và 50 đại biểu.

Sau lời phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Phó ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, Đại đức Thích Nhuận Tôn, Chánh Thư ký Ban Trị sự thị xã báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, các hoạt động chuyên môn của Ban Trị sự, ban chuyện môn đã có những thành tựu đáng khích lệ.

Tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội được đại diện tiểu ban nhân sự giới thiệu nhân sự của Ban Trị sự Phật giáo thị xã; đại biểu đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự tân Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 37 thành viên do Thượng tọa Thích Nhuận Đức tiếp tục làm Trưởng ban.

Đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp, ông Nguyễn Hữu Dinh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa đã biểu dương những đóng góp thiết thực của Ban Trị sự thị xã và Tăng Ni, Phật tử địa phương cho công cuộc xây dựng đại đoàn kết dân tộc, đồng thời hy vọng Ban Trị sự GHPGVN thị xã sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Hòa thượng Thích Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Hòa thượng Thích Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Hòa thượng Thích Minh Thông ban đạo từ đã tán thán công đức đến chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa đã điều hành Phật sự thành tựu trong nhiệm kỳ qua. Hòa thượng nhấn mạnh tân Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh cần giữ gìn, phát huy, vận dụng những truyền thống tốt đẹp của Phật giáo nước nhà làm hành trang trong mọi hoạt động Phật sự, từng bước khắc phục những khó khăn vướng mắc, tự ổn định và phát triển đạo pháp, hòa nhập với xã hội, để cùng đóng góp xây dựng cuộc sống an lạc.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Ninh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 trong tinh thần hoan hỷ, đoàn kết, hòa hợp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày