Tiền Giang: Đại đức Thích Thiện Nguyện tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Gạo

Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang tặng hoa chúc mừng đại hội
Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang tặng hoa chúc mừng đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-11, tại chùa Trường Khánh (ấp Bình Hòa, xã Long Bình Điền), Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Gạo trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”.

Quang lâm chứng minh và tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, huyện Chợ Gạo.

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội

Đại diện chính quyền có bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang; ông Huỳnh Văn Minh, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Chợ Gạo, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng, ban ngành tỉnh, UBND xã Long Bình Điền và ấp Bình Hòa tặng hoa chúc mừng và tham dự đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Đại đức Thích Thiện Nguyện, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện đã nhấn mạnh: “Đại hội là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng của Phật giáo huyện nhà, vì thông qua đại hội, cùng nhau đúc kết lại những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, rút ra những kinh nghiệm quý báu để hoạch định chương trình hoạt động Phật sự phù hợp với nhu cầu hội nhập và phát triển của xã hội trong giai đoạn mới".

Đại đức Thích Thiện Nguyện tin tưởng đại hội sẽ bầu ra một đội ngũ tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Gạo nhiệm kỳ 2021-2026 là những người trẻ có phẩm hạnh, năng lực và tinh thần dấn thân phụng sự để tiếp tục đưa Phật giáo huyện nhà tiến lên trên con đường hội nhập và phát triển.

Đại đức Thích Thiện Nguyện phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Thiện Nguyện phát biểu khai mạc

Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2016-2021), Sư cô Thích nữ Diệu Tâm, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Gạo cho biết: Toàn huyện hiện có 49 ngôi tự viện, 111 chư Tăng, Ni và hơn 11.500 tín đồ Phật tử.

Sư cô Thích nữ Diệu Tâm báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trước đại hội

Sư cô Thích nữ Diệu Tâm báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trước đại hội

Qua 5 năm tích cực hoạt động, Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Gạo đã hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự được giao. Đặc biệt là công tác từ thiện xã hội đạt hơn 46 tỷ đồng được thể hiện qua các công tác an sinh xã hội, hỗ trợ lũ lụt, xây cầu nông thôn; tặng học bổng, xe đạp, tập viết cho học sinh, tặng quà cho người nghèo, chăm sóc sức khỏe cho người dân bằng phương pháp y học cổ truyền; ủng hộ quỹ mua vắc-xin phòng ngừa dịch Covid-19...

Trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Gạo đề ra 7 mục tiêu để phấn đấu, kêu gọi Tăng Ni và Phật tử huyện nhà thực hành lời Phật dạy, tinh tấn tu học đúng chánh pháp, luôn thể hiện tinh thần “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc.

Tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Bằng tuyên dương công đức

Tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Bằng tuyên dương công đức

Với những nỗ lực đóng góp trong công tác Phật sự, tại đại hội lần này có 9 Giấy khen của UBND huyện Chợ Gạo; 5 Giấy khen của Ủy ban MTTQVN huyện và 15 Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang trao tặng cho các tập thể và cá nhân chư tôn đức Tăng Ni đã hoàn thành xuất sắc trong nhiệm vụ.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ gạo nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ gạo nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Đại đức Thích Thiện Nguyện đã tuyên bố mãn khóa IV (2016-2021). Tiếp đó, Tiểu ban nhân sự trình danh sách nhân sự dự kiến của Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Gạo nhiệm kỳ X (2021-2026). Tại đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Minh lấy ý kiến của đại biểu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự tân Ban Trị sự GHPGVN huyện gồm 19 thành viên, Đại hội thống nhất suy cử Đại đức Thích Thiện Nguyện tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ

Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ

Ban đạo từ tại đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Minh tri ân, tán thán công đức đến chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Gạo đã điều hành Phật sự thành tựu trong nhiệm kỳ qua.

Hòa thượng nhấn mạnh tân Ban Trị sự cần giữ gìn, phát huy, vận dụng lời dạy của Đức Phật về “Lục hòa cộng trụ” để làm hành trang trong mọi hoạt động Phật sự, và đó cũng là kim chỉ nam để từng bước khắc phục những khó khăn vướng mắc, tự ổn định và phát triển đạo pháp, hòa nhập với xã hội trong cộng đồng dân cư, để cùng đóng góp xây dựng cuộc sống an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày