Đại hội đại biểu Phật giáo Thừa Thiên Huế (2022-2027) sẽ tổ chức trong ngày 19-3-2022

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Thừa Thiên Huế niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Thừa Thiên Huế niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-2, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (1 Sư Liễu Quán, phường Trường An, TP.Huế) đã diễn ra phiên họp công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Hòa thượng Thích Đức Thanh chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Đức Thanh chủ trì buổi họp

Tham dự cuộc họp có Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Thường trực, Tăng Ni các tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội.

Tại cuộc họp, chư tôn đức đã thống nhất trình Trung ương Giáo hội về việc thay đổi quy mô tổ chức Đại hội do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang còn diễn biến khá phức tạp.

Theo đó, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức ngày 19-3-2022, tại tổ đình Từ Đàm (1 Sư Liễu Quán, phường Trường An, TP.Huế).

Ban Trị sự và Ban Tổ chức đại hội sẽ tổ chức hội nghị trình bày các tham luận trong khuôn khổ phục vụ đại hội vào ngày 23, 24-2-2022, các nội dung tham luận trình bày được sự chứng minh, tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng Tăng Ni, Phật tử, các nhân sĩ trí thức và các nhà nghiên cứu.

Ban Trị sự Phật giáo Thừa Thiên Huế điều chỉnh quy mô tổ chức đại hội

Ban Trị sự Phật giáo Thừa Thiên Huế điều chỉnh quy mô tổ chức đại hội

Tại phiên họp, các tiểu ban: nhân sự, nội dung, hậu cần, trang hoàng, an ninh trật tự… đã báo cáo chi tiết các công tác chuẩn bị cho đại hội; cùng những ý kiến đóng góp, đề xuất để Phật sự quan trọng này được thành công viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày