Đại hội PG Hà Nội họp phiên trù bị

GNO - Như Giác Ngộ Online đưa tin, sáng nay 6-8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Đại hội PG Hà Nội đã tiến hành họp phiên trù bị.

Phiên trù bị bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng với sự chủ trì của HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH, Trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội; TT.Thích Thanh Chính, Phó ban Thường trực BTS cùng chư tôn đức Ban Trị sự. Chư tôn đức Tăng Ni và đại biểu đến từ Ban Đại diện Phật giáo 29 quận, huyện thị trong toàn thành phố đã tham dự.

wwwH (3).jpg

Toàn cảnh Đại hội

wwwH (2).jpg

Sau phần nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, kiểm tra tư cách đại biểu và thông qua quy chế Đại hội, TT.Thích Tiến Đạt, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS, Phó ban Tổ chức đã thông qua chương trình dự kiến làm việc của Đại hội trong 2 ngày, đồng thời điều hành phần cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội.

Tiếp theo đó, HT.Thích Bảo Nghiêm đã phát biểu khai mạc; ĐĐ.Thích Minh Trí trình bày toàn văn Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI, Chương trình công tác Phật sự nhiệm kỳ VII của Phật giáo Hà Nội. Song song đó, Đại hội cũng nghe tham luận do đại diện các Ban Nghi Lễ, Ban Tăng sự, Ban Hoằng pháp v.v... và các Ban Đại diện trong toàn thành phố trình bày.

wwwH (5).jpg

HT. Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc Đại hội

wwwH (4).jpg


Vào lúc 13g30 cùng ngày, Đại hội tiếp tục làm việc với sự chứng minh của HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Gia Quang, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH.

Các ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN, Chủ tịch UBMTTQ TP.Hà Nội; Lê Văn Cửu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo thành phố; Bạch Thành Định, Phó Giám đốc Sở Công an thành phố cùng đại diện Ban Dân vận Thành ủy đến dự.

Đại hội tiếp tục lắng nghe các bài tham luận của Ban Đại diện Phật giáo các quận huyện trình bày. Tiếp theo sau đó, UBMTTQ TP.Hà Nội, Thành hội Phật giáo Hà Nội đã tặng Bằng khen, Bằng công đức đến những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ VI vừa qua.

wwwH (4).bmp

Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong nhiệm kỳ VI

wwwH (7).bmp

Đại hội cũng thảo luận và thống nhất danh sách Ban Trị sự nhiệm kỳ VII gồm 47 ủy viên chính thức và 30 ủy viên dự khuyết và thông qua danh sách đoàn đại biểu Thành hội Phật giáo Hà Nội tham dự Đại hội VII Phật giáo toàn quốc dự kiến vào hạ tuần tháng 11 năm 2012.

Ngày mai 7-8, sẽ diễn ra phiên chính thức của Đại hội. Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục thông tin về Đại hội đến chư tôn đức Tăng Ni và bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày