Đại hội PG TP.Hải Phòng họp phiên trù bị

GNO - Chiều nay 20-9, tại Hội trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Tiệp đã diễn ra phiên trù bị Đại hội PG TP.Hải Phòng lần thứ VII.

wwwT8 (1).jpg

Đại biểu quang lâm Hội trường - Ảnh: Chính Tâm

HT.Thích Thanh Đàm, Thành viên HĐCM quang lâm chứng minh phiên trù bị. Phiên họp đặt dưới sự chủ tọa của TT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội TƯGH, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hải Phòng cùng sự tham dự của đông đảo Tăng Ni, Phật tử. Ông Lê Văn Nhã, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng đến tham dự.

wwwT8 (3).jpg

Toàn cảnh Đại hội - Ảnh: Chính Tâm

wwwT8 (2).jpg

Sau phần nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và đọc diễn văn khai mạc, đại biểu tại Đại hội đã nghe trình bày Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI (2007-2012) và giới thiệu Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017), tham luận đến từ các vị Tăng Ni đại diện cho Phật giáo các quận, huyện.  

Ngay sau đó, TT.Thích Quảng Tùng thay mặt Tiểu ban Nhân sự thông qua và lấy ý kiến Đại hội về danh sách nhân sự dự kiến suy cử tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới và được toàn thể đại biểu nhất trí biểu quyết.

wwwT8 (4).jpg

Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa Đại hội - Ảnh: Chính Tâm

wwwT8 (5).jpg

HT.Thích Quảng Tùng trình bày danh sách nhân sự tân Ban Trị sự - Ảnh: Chính Tâm

Dịp này, TT.Thích Thanh Giác cũng thông qua danh sách Đoàn đại biểu Phật giáo Hải Phòng tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc.

Tại phiên chính thức ngày mai 21-9, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hải Phòng sẽ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trưởng lão HT.Thích Quảng Mẫn, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hải Phòng nhiệm kỳ VI và Huân chương Lao động hạng Ba cho TT.Thích Quảng Tùng, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hải Phòng.

wwwT8 (6).jpg

Đại biểu trình bày tham luận - Ảnh: Chính Tâm

Giác Ngộ Online tiếp tục cập nhật thông tin Đại hội đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày