Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI

GNO - Sáng 30-7, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2012-2017) đã long trọng khai mạc tại Nhà Văn hóa tỉnh Thanh Hóa.

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thanh Đàm, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thanh Dục, Thành viên HĐCM, Trưởng BTS THPG Thái Bình; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS;  HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội TƯGH; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH; HT.Thích Thiện Tâm, Ủy viên Thường trực HĐTS cùng chư tôn đức Thường trực HĐTS GHPGVN; Trưởng BTS các tỉnh thành phía Bắc và hơn 400 Tăng ni Phật tử tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa cùng về tham dự. 

img_8792_640x427_585286033_jpg.jpg

Về phía chính quyền có các ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó ban Dân vận T.Ư; Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN;  Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Lô Thị Luân, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy… cùng lãnh đạo TP.Thanh Hóa, các ban ngành, cơ quan chức năng, chính quyền sở tại. 

Tại Đại hội, ĐĐ.Thích Tâm  Đức, Trưởng BTS THPG Thanh Hóa, Trưởng ban Tổ chức  đọc diễn văn khai mạc Đại hội; ĐĐ.Thích Tâm Chính, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS THPG báo cáo Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2007-2012). 

img_8888_640x427_511440483_jpg.jpg

Theo đó, Thanh Hóa hiện có 269 ngôi chùa, trong đó có hơn nửa tổng số ngôi chùa đã được tạo dựng lại trên cơ sở nền chùa cũ bấy lâu do chiến tranh, tiêu thổ kháng chiến, thiên tai bị xuống cấp. Điển hình như các chùa Lai Thành, Vĩnh Yên (TP.Thanh Hoá), Khánh Long (huyện Nông Cống), chùa Ông (huyện Quan Hoá), Khải Nam (thị xã Sầm Sơn)…

Toàn tỉnh có 96 Tăng Ni. Từ năm 2008 đến năm 2012, Ban Hoằng pháp đã phối hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức Hội trại “Phật giáo với Tuổi trẻ” và “Khoá tu dành cho giới trẻ” hàng năm, mỗi khoá thu hút từ 500 đến 1.000 trại sinh. Năm 2010 có 17 vị Tăng Ni, Phật tử tham dự tập huấn Hoằng pháp viên và hội thi tại tỉnh Kiên Giang. 50 vị đi tập huấn hoằng pháp tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Bình Dương... 

img_8838_640x427_211121150_jpg.jpg

Trong 5 năm qua, tổng trị giá công tác từ thiện nhân đạo đạt 10,824 tỷ đồng. Các đơn vị làm tốt công tác từ thiện nhân đạo phải kể đến: Ban Đại diện Phật giáo TP.Thanh Hoá, Sầm Sơn, Nông Cống, Tĩnh Gia, Cẩm Thuỷ... Các chùa làm tốt điển hình như: chùa Thanh Hà, Đại Bi, Tăng Phúc, Mật Đa, Hương Quang (TP.Thanh Hoá); Sùng Nghiêm (Hậu Lộc); Khánh Quang (TX.Bỉm Sơn); Hương Nghiêm (Thiệu Hoá);...

Công tác văn hoá văn nghệ ngày càng phát triển mạnh trong tín đồ Phật tử, đặc biệt là trong thanh thiếu niên Phật tử và tu sĩ trẻ của tỉnh nhà. Các ngày lễ lớn, các em đã có thể tự dàn dựng chương trình và thể hiện. Hoạt động này đã đem lại lợi ích lớn lao, vừa truyền tải được giáo lý Phật giáo và phần nào giảm bớt sự khô cứng của giáo lý đạo Phật, làm cho mọi người tiếp cận Phật giáo dễ dàng và cởi mở hơn. 

img_8906_640x427_314258944_jpg.jpg

Ông Hà Văn Núi và đại diện các cơ quan, ban ngành phát biểu và tặng hoa chúc mừng. Cũng trong dịp này, ông Vương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương phát biểu chúc mừng.

Ông Bùi Hữu Dược thừa ủy quyền của Hội đồng Khen thưởng T.Ư công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho Ni trưởng Thích Đàm Nhung, nguyên Trưởng BTS THPG Thanh Hóa và quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho BTS THPG Thanh Hóa. 

img_8957_640x427_455941435_jpg.jpg

ĐĐ.Thích Đức Thiện, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng I TƯGH đọc quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của Ban Thường trực GHPGVN tặng BTS THPG Thanh Hóa, sau đó, HT.Thích Thanh Nhiễu trao bằng và tặng hoa chúc mừng.

BTS THPG Thanh Hóa cũng đã đón nhận nhiều Bằng khen của UBND, UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa trao tặng.

Tại Đại hội, tân Ban Trị sự THPG đã ra mắt gồm 29 thành viên, ĐĐ.Thích Tâm Đức tái đắc cử làm Trưởng BTS khóa VI (nhiệm kỳ 2012-2017) và thông qua danh sách 5 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tại thủ đô Hà Nội vào cuối năm 2012. 

img_9031_640x427_762052016_jpg.jpg

Đại hội đã được nghe lời đạo từ của HT.Thích Thiện Nhơn. Hòa thượng đã tán thán các công tác Phật sự của BTS THPG Thanh Hóa đã đạt được. Với tinh thần hoà hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử Thanh Hoá trong 5 năm qua đã góp phần thực hiện có hiệu quả tôn chỉ, mục đích đúng đắn của GHPGVN. 

img_9027_640x427_529042814_jpg.jpg

Hòa thượng mong muốn trong nhiệm kỳ mới BTS THPG Thanh Hóa sẽ thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức. Trong BTS tập trung dân chủ hội họp, duy trì các kỳ họp của Thường trực Ban Trị sự để công tác Phật sự của BTS được tổ chức và thực hiện có hiệu quả.

Cùng sự kiện: PG Thanh Hóa: Hòa nhịp cùng cuộc sống ll Phiên trù bị Đại hội ll Tường thuật phiên chính thức Đại hội ll Chùm ảnh Đại hội PG Thanh Hóa kỳ VI ll HT.Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng tại Đại hội ll

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày