Đại lễ Phật đản và khai mạc lễ hội Hương sen xứ Nghệ

GNO - Sáng nay, 5-5, tại chùa Cần Linh (P.Cửa Nam, TP.Vinh), BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL 2019, khai mạc lễ hội văn hóa “Hương sen Xứ Nghệ” và khánh thành giai đoạn 1 chùa Cần Linh.

01.jpg


Chư tôn đức, đại biểu chính quyền trang nghiêm các nghi thức khai mạc

Tới dự có: HT.Thích Thanh Nhiễu; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng  BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh; chư tôn đức Tăng Ni phụng đạo trên địa bàn tỉnh. 

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban  Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các sở ban ban ngành tỉnh Nghệ An và các huyện, thành thị lân cận, đông đảo người dân và Phật tử trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2563 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Thông điệp nhấn mạnh: “Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 trao đổi các vấn đề, trong đó có cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững, sự lãnh đạo có chính niệm vì hòa bình bền vững. Đặc biệt, các vấn đề Phật giáo trong đời sống như cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững, cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu, cách mạng Công nghiệp 4.0 và Phật giáo, và cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững. Qua đó, cộng đồng Phật giáo thế giới đưa ra những giải pháp căn bản nhất xuất phát từ chính tâm con người để thực hiện thành công mục tiêu chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu mà Liên Hiệp Quốc hướng tới”.

TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An đã tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Diễn văn nêu rõ: “Thông điệp của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại Việt Nam kêu gọi lãnh đạo Phật giáo thế giới hãy đoàn kết và dấn thân hành động nhập thế, chia sẻ các giải pháp trị liệu đối với các thách thức xã hội trong thời đại của chúng ta. Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 sẽ mang lại tâm thiện lành, trí tuệ tập thể và tiếng nói thống nhất của Phật giáo thế giới, tạo nguồn cảm hứng và hướng tới sự nhập thế xã hội, phụng sự nhân sinh, giải phóng khổ đau, mang lại an vui, thịnh vượng và phát triển bền vững cho nhân loại trên hành tinh này”.

Tại buổi lễ cũng đang trang nghiêm khai mạc lễ hội văn hóa Hương sen xứ Nghệ và kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5). Lễ hội Hương sen xứ Nghệ là hoạt động mang ý nghĩa phát huy giá trị đạo đức, tinh thần từ bi theo lời Phật dạy; hướng con người tới nét đẹp chân - thiện - mỹ; góp phần xây dựng và phát triển đất nước, Thượng tọa khẳng định.

03.jpg


Trao quà cho học sinh nghèo hiếu học và Hội viên CCB khó khăn

Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm theo nghi lễ truyền thống, thể hiện ý nghĩa của Đại lễ Phật đản, kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cùng nhân dân luôn hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp của Phật giáo, tiếp tục khẳng định sự đồng hành bền chặt của Phật giáo yêu nước, của dân tộc Việt Nam trên mỗi chặng đường.

Trong những năm gần đây, Tăng Ni, Phật tử Nghệ An cũng như cả nước đã có nhiều đóng góp để tôn tạo, chấn hưng Phật giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Dịp này, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức trao nhiều suất quà đến các em học sinh nghèo hiếu học, hội viên Hội Cựu chiến binh khó khăn với số tiền hàng chục triệu đồng. 

Trong khuôn khổ của buổi lễ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài - Nhân lực đã trao tặng bảng vàng vinh danh cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện, an sinh xã hội.

04.jpg
Tụng kinh Khánh đản - cử hành nghi lễ tắm Phật

05.jpg
Cử hành nghi lễ tắm Phật

Chiều cùng ngày, đoàn xe hoa mừng Đại lễ Phật đản của các chùa trên địa bàn tỉnh sẽ  diễu hành trên các tuyến đường phố chính tại TP.Vinh - chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam.

Dịp này, lễ khánh thành đại hùng bảo điện chùa Cần Linh cũng được diễn ra. Được biết, dự án xây dựng và mở rộng Di tích Quốc gia chùa Cần Linh theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, khởi công xây dựng và trung tu tôn tạo vào năm 2016. Đến nay, giai đoạn 1 cơ bản đã hoàn thành.

Dự án có tổng số vốn là 66,8 tỷ đồng với các hạng mục: tòa Tam bảo, nhà thờ Tổ, nhà thờ hương linh, tả vu, hữu vu, tháp chuông, tháp trống, cổng tam quan.

07.jpg
Cắt băng khánh thành giai đoạn 1 đại hùng bảo điện chùa Cần Linh

08.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Theo bản vẽ của Cục Di sản, Bộ VH-TT&DL đã phê duyệt và Cục Bảo tồn Di sản, Bộ Xây dựng thẩm định, dự án bước đầu của giai đoạn 1 là xây dựng tòa Tam bảo với tổng trị giá 20 tỷ đồng, diện tích 420m2, kết cấu bằng gỗ lim, gạch ngói Bát Tràng…

Việc khánh thành, đưa vào sử dụng chùa Cần Linh góp phần cho người dân và Phật tử chiêm bái và lễ Phật tại ngôi chùa được mệnh danh “Việt Nam linh thiêng cổ tự”.

* Trước đó, chiều 4-5, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An do TT.Thích Thọ Lạc dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên, Quảng trường Hồ Chí Minh - TP.Vinh và nghĩa trang liệt sĩ TP.Vinh - nơi yên nghỉ của hàng trăm liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

ahtinh.jpg


Dâng hương, hoa tại khu di tích Kim Liên

Hữu Tình - Hồng Nga

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày