Đại Lễ Vu Lan báo hiếu- 2009 tại Varnsdorf Cộng Hòa Séc

(GNO): Rằm tháng bảy, Vu Lan -báo hiếu không còn là ngày lễ dành riêng cho những người Phật tử, mà nó đã trở thành một ngày lễ hội truyền thống của mọi người con nước Việt cần tưởng niệm Tri ân và báo ân trong ngày trọng đại này.
conghoasec_01.JPG
conghoasec_03.JPG
sec 1.jpg
conghoasec_04.JPG
conghoasec_16.JPG
conghoasec_02.JPG
sec 2.jpg
conghoasec_05.JPG

Ngày 30/8, Phật tử khắp nơi đã vân tập về Đạo tràng chùa Thiên Ân, thành phố Varnsdorf cộng hòa Séc để cùng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu.

Chứng minh buổi lễ có ĐĐ Thích Thanh Phúc phó trụ trì chùa Vọng Cung Nam -Việt Nam , trụ trì chùa Thiên Ân Varnsdorf cộng hòa Séc. Đại đức Thích Nghiêm Quang, phó văn phòng viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại thành phố Hồ chí Minh, trụ trì niệm Phật đường Nurnberg CHLB Đức, Phật tử Nguyễn Cao Tường, đại diện chi hội PTVN tại Nurnberg CHLB Đức, Phật tử Nguyễn Huy Hưng, phó chủ tịch chi hội PTVN tại Brno CH Séc cùng các chủ tịch và phó chủ tịch chi hội PTVN, cộng đồng người VN tại Varnsdorf.

conghoasec_06.JPG

ĐĐ Thích Thanh Phúc phát biểu chào mừng quan khách và Phật tử

conghoasec_10.JPG
conghoasec_11.JPG
conghoasec_09.JPG
conghoasec_12.JPG
conghoasec_13.JPG
conghoasec_14.JPG
conghoasec_15.JPG
conghoasec_17.JPG
conghoasec_07.JPG
sec 2.jpg

Đại Đức Thích Nghiêm Quang nói ý nghĩa ngày Vu Lan báo hiếu

sec 3.jpg
sec 4.jpg

Buổi lễ diễn đã ra hết sức trang nghiêm, long trọng. Mở đầu chương trình, đại đức Thích Thanh Phúc đọc lời chào mừng chư tôn đức, quí vị đại biểu và quí Phật tử gần xa tới dự buổi lễ. Những ca khúc thể hiện tấm lòng hiếu thảo với các bậc sinh thành dưỡng dục, về gia đình cũng được thể hiện trong chương trình văn nghệ qua sự tham gia của các Phật tử Varnsdof.

Đại đức Thích Nghiêm Quang đã nói lên ý nghĩa của ngày Vu Lan Báo hiếu về công lao của cha mẹ cho toàn thể Pháp hội  đồng thời chia sẻ niềm hạnh phúc cho những ai còn cha còn mẹ, cảm thương với những ai không còn được niềm hạnh phúc.

Ban tổ chức buổi lễ long trọng gắn những bông hoa hồng lên ngực cho mỗi Phật tử tham gia buổi lễ.

Được sự dẫn dắt của chư tôn đức, toàn thể đạo tràng tụng một thời khóa kinh Vu Lan, Báo Ân Phụ Mẫu hồi hướng và cầu siêu cho cửu huyền thất tổ bách gia trăm họ. Nhân dịp này, nhà chùa cũng tổ chức lễ thí thực cho chúng sinh, thập nhị loại cô hồn có nơi nương tựa, không nơi nương tựa, các chiến sĩ trận vong.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày